Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNG BỊ KIỆN VÌ BÀI PHÁT BIỂU "DỐI DÂN"

(NCTG) Gần 1 năm sau khi một số đoạn trong bài phát biểu "dối dân" (tại cuộc họp nội bộ các dân biểu Đảng Xã hội ở Balatonőszöd, ngày 26-5-2006) của thủ tướng Gyurcsány Ferenc (kiêm chủ tịch đảng MSZP) bị rò rỉ trên báo chí Hung, 199 công dân Hung đã đệ đơn kiện vị thủ tướng trong khuôn khổ một khiếu kiện dân sự đòi bồi thường.

Biểu tình chống chính phủ ngay sau khi bài phát biểu "dối dân" bị rò rỉ - Ảnh: [index]

Được biết, ngoài thủ tướng Hung thì bộ trưởng Tài chính Veres János cũng bị kiện. Tòa án Thủ đô, vào ngày 20-11-2007, sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm.

Chương trình "Krónika" của Đài Phát thanh Hungary cho biết: trong lịch sử tư pháp ở Hungary, chưa bao giờ có ai bị kiện (đòi bồi thường) vì một bài phát biểu chính trị và do đó, ý định của các bên nguyên đơn chắc khó thành hiện thực.

Phát biểu với Hãng Thông tấn Hungary MTI, bộ trưởng Bộ Tư pháp và Trị an Hungary, ông Takács Albert cho biết: thoạt nghe, ông thấy đây là một đòi hỏi vô lý. Tuy nhiên, ông cho rằng về nguyên tắc, có thể kiện cáo như thế, nhất là khi tòa án đã chấp nhận thụ lý vụ kiện. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: ông chưa được biết chi tiết về đơn kiện và hứa rằng, vào thứ Hai 10-9-2007, sau khi tìm hiểu, ông sẽ phát biểu về vụ này.

Trả lời MTI, ông Daróczi Dávid, phát ngôn viên Chính phủ, cho rằng trước tiên, phải để các luật gia nghiên cứu đơn kiện và sau đó mới nên phát biểu về nó. Ông nói thêm: bài phát biểu của thủ tướng tại Balatonőszöd tháng 5-2006 thực chất muốn đả động đến việc, thay vì lợi ích của các đảng phái, cần phải nói về lợi ích của người dân và đất nước. Theo ông Daróczi Dávid, những ai có dịp nghe hết bài phát biểu, chứ không phải "những đoạn bị cắt xén", thì sẽ hiểu được điều này.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI