Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG GYURCSÁNY FERENC VÀ CHIẾC AUDI 50 TRIỆU FT

(NCTG) Trong khi đảng FIDESZ đả kích thủ tướng Hung vì chiếc Audi mà có thể ông sắp "tậu", Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ đã đưa ra một danh sách bao gồm xe (và giá cả) của các thủ tướng Hung trong vòng gần hai chục năm nay, qua đó, có thể thấy rằng cựu thủ tướng Orbán Viktor có nhiều xe hơi công vụ và cá nhân nhất. Ngoài ra, phát ngôn viên chính phủ Daróczi Dávid cho tờ báo điện tử [index] biết: chiếc xe bọc thép được nhắc đến mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, chứ chưa được mua.

Audi A8 lang 6.0

Thứ Bảy 7-7-2007, nhật báo cánh hữu "Dân tộc Hung" (Magyar Nemzet) cho biết thủ tướng Hung đã mua một chiếc xe trị giá chừng 50 triệu Ft (loại Audi A8 lang 6.0). Trước tin này, ngày 8-7, dân biểu Nyitrai Zsolt (đảng đối lập FIDESZ) đã lên tiếng phê phán thủ tướng Hung, cho rằng việc "vung tiền qua cửa sổ" như thế trong hoàn cảnh nước Hung khó khăn hiện tại, khi người dân phải thắt lưng buộc bùng hàng ngày, là một hành động "bất bình thường" và "vô liêm sỉ". Vị dân biểu này cho biết: ngày mai, ông sẽ chất vấn (bằng văn bản) bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ về lý do mua xe. Ông Nyitrai Zsolt cũng nhắc đến một lời hứa dạo trước của thủ tướng Hung, theo đó, Đảng Xã hội MSZP phấn đấu để có một bộ máy nhà nước "rẻ hơn và nhỏ hơn".

Tuy nhiên, trả lời báo giới, phát ngôn viên chính phủ Daróczi Dávid cho hay: trước mắt, thủ tướng hay tổng thống Hung chưa mua chiếc xe bọc thép mới nào. Loại xe được báo chí nhắc đến mới trong giai đoạn thử nghiệm, và có thể được sử dụng trong trường hợp phải bảo vệ an toàn cho thủ tướng và tổng thống Cộng hòa Hungary. Theo ông Daroczi, xe chưa có giá vì chưa được mua, cũng chưa phải trả tiền. Tuy nhiên, nếu Đội Bảo vệ Lãnh tụ quyết định mua xe, thì giá thực của nó chừng 50 triệu Ft.

Theo luật định của Hung, 5 nhân vật đứng đầu nước Hung (thủ tướng, tổng thống, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Tòa án Tối cao và chủ tịch Tòa án Hiến pháp) được sử dụng loại xe công vụ có mức độ an toàn như nhau; trên cơ sở các điều khoản trong luật và các yếu tố chuyên môn, Đội Bảo vệ Lãnh tụ là cơ quan quyết định mua loại xe gì. Ông Daróczi bình luận: "Ai cũng biết là thủ tướng Gyurcsány Ferenc rất ngán những biện pháp an ninh để bảo vệ ông, cho dù mỗi khi ông chạy hay tham dự các chương trình gia đình. Đồng thời, ông cũng phải tuân thủ pháp luật, vì vậy trong trường hợp này, ông cũng phải tuân theo những quyết định mang tính chuyên môn của Đội Bảo vệ Lãnh tụ". Chẳng hạn, phải dùng loại xe bọc thép, nếu cần. Trong năm qua, đã nhiều lần tổng thống và thủ tướng Hung phải dùng loại xe đó.

Có điều, Đội Bảo vệ Lãnh tụ không có loại xe phù hợp mục đích an ninh này, nên phải dùng loại xe đang trong thời gian thử nghiệm. Trước đây, thời ông Orbán Viktor giữ chức thủ tướng, chiếc VW Protect mà ông dùng cũng cùng một trường hợp với chiếc Audi A8 lang 6.0 đang được thử nghiệm.

Theo danh sách mà Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ công bố, thời còn là thủ tướng, ông Orbán Viktor có cả thảy 8 chiếc xe hơi, chưa kể những chiếc thử nghiệm, như vậy ông vượt xa các thủ tướng khác kể từ năm 1990: ông Horn Gyula (4 chiếc), ông Antall József (3 chiếc), ông Medgyessy Péter và Boross Péter (2 chiếc). Cho đến nay, thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã dùng 3 chiếc, và chiếc Audi lần này sẽ là thứ tư.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]