Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÀNH PHỐ PÁPA TRỞ THÀNH MỘT CĂN CỨ QUÂN SỰ CHIẾN LƯỢC CỦA NATO

(NCTG) Thành phố Pápa của Hungary sẽ trở thành căn cứ vận tải không quân chiến lược của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO – đó là tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Hungary Szekeres Imre ngày Chủ nhật tuần qua.

Pápa, một trong những thành phố kiến trúc Baroc đẹp nhất của Hungary với 33 ngàn cư dân, một trung tâm văn hóa, kinh tế và du lịch của vùng

Khẳng định này đã được đưa ra trong cuộc họp báo ngay tại phi trường quân sự Pápa. Ông Szekeres Imre cho biết thêm: trong ba giải pháp là các vùng Ramstein (Đức), Konstanca (Romania) và Pápa, vào ngày thứ Sáu trước đó, NATO đã lựa chọn Pápa và đưa căn cứ này vào dự thảo Tuyên bố Thỏa thuận về Khả năng Vận tải Hàng không Chiến lược, là văn bản đặt cơ sở cho chương trình C-17 của NATO.

Được biết, chiếc máy bay đầu tiên sẽ đến Pápa vào cuối năm 2008 và toàn bộ phi đội sẽ trong tư thế trực chiến vào năm 2009. Cụ thể, phi đội vận tải chiến lược không quân của NATO sẽ gồm 3-4 chiếc C-17, loại Globemaster III. Theo bộ trưởng Quốc phòng Hungary, chương trình C-17 sẽ hòa hợp những lợi ích của khối NATO và Liên hiệp Châu Âu.

Căn cứ không quân ở Pápar sẽ có vai trò quan trọng trong việc thay thế các đơn vị quân đội phục vụ tại Iraq và Afghanistan, cũng như trong nhiệm vụ tiếp tế hậu cần cho các đạo quân này. Đồng thời, với sự xuất hiện của căn cứ này, lưu lượng giao thông trong vùng sẽ tăng một cách đáng kể. Ngoài ra, theo ước tính, tại Pápa và vùng lân cận, sẽ có thêm 300-500 chỗ làm việc được tạo dựng để phục vụ cho đơn vị quốc tế đồn trú tại đây, với quân số chừng 250 người. Chỉ với mục đích vận hành phi đội máy bay, sẽ có hơn 200 người – gồm quân nhân của 17 quốc gia và các kỹ thuật viên của hãng Boeing – đến “đại bản doanh” ở Pápa.

Trong cuộc họp báo ngày Chủ nhật, đã có sự hiện diện của đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary, ông April H. Foley, là một trong những người đầu tiên ủng hộ và tham gia tích cực để Pápa trở thành căn cứ địa lớn của NATO. Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh: quyết định chọn Pápa chứng tỏ tầm quan trọng chiến lược của Cộng hòa Hungary trong Khối NATO.

Trong hai năm 2006-2007, NATO đã bỏ ra một khoản tiền lớn – hơn 8 tỉ Ft, tương đương 46 triệu USD - để phát triển sân bay quân sự Pápa; tuy nhiên, để biến phi trường này thành một căn cứ quân sự chiến lược, vẫn cần phải tiếp tục phát triển. Chi phí dự tính là chừng 30 triệu USD, sẽ do mợt cơ quan đầu tư của 17 nước chỉ trả (trong đó, Hungary chịu 1,312% tổng chi phí).

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI