Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÊN ĐƯỜNG PHỐ THỜI KADÁR KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI!

(NCTG) Đó là kết quả sau kỳ trưng cầu dân ý bất thành ở Hosszúhetény - một vùng ở tỉnh Baranya - sau khi những người đề xướng muốn tránh việc thay đổi tên đường phố vì lý do... tốn kém!

Hosszúhetény, trung tâm của "du lịch thôn quê" tại tỉnh Baranya

Trong số 2.725 cử tri vùng Hosszúhetény, chỉ có 635 người đi bỏ phiếu và 578 cử tri ủng hộ việc trở lại những tên gọi cũ của một số đường phố trong vùng. Tuy nhiên, tỉ lệ 23,3% người tham dự thấp hơn nhiều so với tỉ lệ bắt buộc (50% + 1) để một cuộc trưng cầu dân ý được xem là có giá trị.

Tháng 5-2008, Hội đồng Tự quản địa phương ra quyết định đổi một số tên phố có liên quan đến thời XHCN - như Berki Fülöp, Felszabadulás (Giải phóng), Landler Jenő - thành những cái tên "truyền thống" và "trung tính". Quyết định này được lý giải rằng hai thập niên sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, phố xá "hãy chỉ mang những cái tên người, sự kiện hoặc vùng đất "không thể chê vào đâu được", có liên quan đến lịch sử hoặc vùng".

Đa số các thành viên Hội đồng Tự quản địa phương cho rằng, Berki Fülöp (từng giữ chức phố chủ tịch Xô-viết thành phố Pécs), Landler Jenő (dân ủy Nội vụ thời Cộng hòa Xô-viết, thử nghiệm cách mạng bất thành thời 1918-1919 ở Hungary) không thỏa mãn yêu cầu này. Còn cái tên "Giải phóng" thì liên quan đến sự chiếm đóng của quân đội Liên Xô tại Hungary sau Đệ nhị Thế chiến, nên cần tránh.

Theo luật định của Hungary, có thể thay đổi tên đường, phố mà không cần sự chấp thuận của cư dân, tuy nhiên, trước khi ra quyết định, các đại diện chính quyền đã hỏi ý kiến dân trong vùng. Mặc dù phân nửa cư dân Hosszúhetény không gửi lại tờ trưng cầu ý kiến, nhưng nhiều người cho rằng thay đổi tên đường phố đồng nghĩa với việc phải sửa đổi giấy tờ tùy thân, các hợp đồng kinh tế và như vậy sẽ tốn kém.

Vụ trưng cầu dân ý bất thành tiêu tốn của ngân sách Hosszúhetény 800 ngàn Ft.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]