Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẤT CẢ CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI TẠI HUNGARY SẼ CÓ 11 CHỮ SỐ

(NCTG) Đó là thay đổi sẽ được đưa vào thực thi từ 0 giờ ngày 16-1-2010, trên cơ sở một Nghị định Chính phủ có hiệu lực pháp lý vào ngày 15-9 năm ngoái.

Hướng dẫn của Hãng T-Mobile về việc thay đổi cách lưu trữ các số điện thoại cùng hệ 06-30

Theo đó, tất cả các số điện thoại di động (mobil) đã được “nhớ” trong bộ nhớ của mobil đều phải đổi lại theo dạng như thể gọi từ nước ngoài. Ví dụ: 06-20, phải đổi thành +36-20. Ngoài ra, gọi hoặc gửi SMS trong cùng một hệ (Pannon, T-Mobile và Vodafone) cũng đều phải áp dụng dạng trên, chứ không thể dùng dạng rút gọn (7 chữ số) như trước.

Ngoài ra, từ trung tuần tháng Giêng, các hãng dịch vụ điện thoại có thể cung cấp cả những số mobil bắt đầu bằng số 0 hoặc 1, do đó, tổng số các số mobil mà ba hãng kể trên có thể cung cấp sẽ được tăng thêm 6 triệu số.

Theo một thống kê cũ vào cuối tháng 7-2009, tính đến khi đó, ba hãng dịch vụ mobil của Hungary đã có 11 triệu 888 ngàn thân chủ (nhiều hơn dân số Hungary).

Tác giả bài viết: Trần Lê