Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SỞ HỮU “THẺ MIỄN DỊCH” CÓ THỂ ĐƯỢC ĐI NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ XEM ĐÁ BÓNG

(NCTG) Một số quy định và dự định mới đã được thông báo trong họp báo định kỳ hàng tuần ngày 25-3 của Chính phủ Hungary, trong đó có kế hoạch tiêm chủng cho các bà bầu, cho đến thông tin về Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu 2020 (bị hoãn sang hè năm nay) với một số trận đấu tổ chức tại Budapest.
Thủ tướng Orbán Viktor đàm phán với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary (MKIK) về kế hoạch hỗ trợ các danh nghiệp - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)
Trả lời câu hỏi của báo giới, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay:

- Quy chuẩn y tế cũ - quy định không chích ngừa cho phụ nữ mang thai - đã được sửa đổi theo hướng các bà bầu sẽ được tiêm chủng, nhưng cần chờ đợi sự thống nhất về chuyên môn. Kết quả thảo luận sẽ được Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília thông báo trong những ngày tới.

- Hungary chưa cần “cầu cứu” quốc tế, cho dù nền y tế nước này đang phải đối đầu với một gánh nặng chưa từng có, bởi lẽ nước Hung còn giường bệnh, không thiếu máy trợ thở và đủ nhân lực là các nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn bài bản.

- “Thẻ miễn dịch” do chính quyền Hung ban bố từ đầu tháng 3/2021 vẫn sẽ được sử dụng như một “chứng chỉ” về việc đã được bảo vệ trước Covid-19 tại Hungary, và nước này không có ý định thay đổi gì. Liên Âu hiện mới trong giai đoạn dự thảo và tranh luận, sẽ còn phải chờ dài dài để biểu quyết thì mới có điều luật chung và thống nhất cho EU, nên Hung cứ tự “tương tác”.
 
Sở hữu “thẻ miễn dịch” sẽ có một số ích lợi - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)
Sở hữu “thẻ miễn dịch” sẽ có một số ích lợi - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)

- Chưa có quyết định chung cuộc về chương trình tái mở cửa các cửa hiệu, và việc ấn định bao nhiêu khách có thể cùng hiện diện trong cửa hàng (tính theo diện tích của đơn vị kinh doanh). Ngày thứ Sáu 26-3, có thể có quyết định “dứt điểm” trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus. (Theo một đề xuất, người sở hữu “thẻ miễn dịch” có thể vào nhà hàng và khách sạn).

- Người đã tiêm chủng sẽ được đi cổ vũ các trận đấu tại Hungary của Giải Vô địch Châu Âu 2020 (hoãn tới hè năm nay). Theo Bộ trưởng Gulyás Gergely, tới cuối tháng 5-2021 Hungary có thể tiêm hết được cho những ai đã đăng ký, và EURO thì khởi đầu vào tháng Sáu. Như vậy, “thẻ miễn dịch” khả năng là cũng có một số “lợi”, chứ không chỉ là tấm card cho “oai”!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh