Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“SỐ CA LÂY NHIỄM THỰC SỰ Ở HUNG CÓ THỂ GẤP 20 LẦN!”

(NCTG) Đó là khẳng định của TS. Szlávik János, Trưởng khoa Lây nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest, người chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch tễ trong Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong chương trình của Kênh Truyền hình Quốc gia M1, sáng 3-8-2020.
Minh họa: Northfoto
Từ nay tới khi vaccine được bào chế và đưa vào sử dụng đại trà, chỉ có thể phòng chống dịch theo phương thức truyền thống (dùng khẩu trang, rửa tay tẩy trùng, giữ cự ly an toàn và kiểm dịch đối với người từ nước ngoài về), theo vị chuyên gia này.

Ông Szlávik János cho rằng người Hung chống dịch tốt, vì hàng ngày chỉ phát hiện 10-20-30 ca lây nhiễm và con số đó không nhiều. Nhưng cần biết rằng, con số trong thực tế có thể lớn gấp 10-20 lần, và đây chỉ là những ca được phát hiện thôi.

Điều này cho thấy, Coronavirus vẫn “sống cùng chúng ta”, và cái gọi là làn sóng thứ nhất thật ra vẫn chưa chấm dứt, vì hàng ngày vẫn có những ca lây nhiễm mới, và do đó cần ngăn chặn sự “sinh sôi nảy nở” của đại dịch Covid-19, theo vị tiến sĩ.

Ông Szlávik János nói thêm, không thể tính đến chuyện virus sẽ “biến mất” trong cái nóng của mùa hè, do đó cần phải duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cả năm. Vị chuyên gia này cũng nhắc tới quá trình thử nghiệm vaccine.

Hiện tại, thế giới đang nghiên cứu hơn 100 loại vaccine, và 5-6 loại đang ở giai đoạn ba (thử nghiệm trên người). Tuy nhiên, một khẳng định mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, có thể sẽ không có được loại vaccine hoàn hảo.

Trong một diễn biến có liên quan, một bữa tiệc sinh nhật mang tính chất gia đình (và với sự tham gia của bạn bè, họ hàng) ở TP. Sopron đã khiến 36 người nhiễm Covid-19, và 127 người - vì có tiếp xúc gần với họ về sau đó - phải cách ly tại gia.

Được biết, 70 người đã có mặt tại cuộc vui, được tổ chức tại một địa điểm thuê. Đáng tiếc là trong số khách mời, có một người “siêu lây nhiễm”, và điều này chỉ được phát hiện sau đó 8 ngày. Người tổ chức sự kiện, và một nhạc công cũng bị lây.

Nhạc công này là người chơi nhạc trong cuộc vui, như các nguồn tin cho hay, lại mang virus về nhà khiến một thành viên gia đình cũng bị nhiễm Covid-19. Đáng chú ý là nhiều người tuy nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng gì đặc biệt.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh