Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SINH VIÊN TRUNG QUỐC ĐÀO TẨU KHỎI HUNGARY?

(NCTG) Sau 3 tuần đi học, 21 sinh viên Trung Quốc đột ngột “biến mất” khỏi Đại học Tổng hợp Pécs! Cơ quan Ngoại kiều Hungary cho rằng nhóm sinh viên này chỉ đăng ký học để xin được thị thực nhập cảnh vào Hungary (đồng thời, vào Liên hiệp Châu Âu), và sau khi đã “hòm hòm”, chắc chắn họ đã “đào tẩu” sang một quốc gia EU khác.

Được biết, nhóm học sinh này ở tại nhà khách của trường đại học và hiện tại, đang học khóa Tiếng Anh để chuẩn bị vào Đại học. Tuy nhiên, vào thứ Hai tuần qua, theo bà Kajdy Ella, người phụ trách Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Đại học Pécs, “bỗng nhiên các em nghỉ học đồng thời và không biết các em ở đâu nữa; cho dù, trước đó các em đi học và tham gia các chương trình đào tạo rất đều và đầy đủ”.

Tổng cộng, có 36 sinh viên người Hoa theo học tại Đại học Pécs. Tuy nhiên, trước khi vào học chuyên ngành (Kinh tế), số này phải qua một khóa Tiếng Anh. 21 sinh viên “mất tích” cũng thuộc số này.

Cục Nhập cư và Quốc tịch Hungary (BÁH) đã mở cuộc điều tra và tìm kiếm, song, như giám đốc Végh Zsuzsanna nhận định, “các em này đã lợi dụng khả năng sang Hungary du học và cư trú để “xâm nhập” khối Schengen”.

Hiện tượng này không phải cá biệt: cách đây vài năm, gần một trăm “học sinh” đến từ các nước Viễn Đông đã “mất tích” tại một trường cao đẳng ở Budapest!

Được biết, nếu nhóm Trung Quốc kể trên bị tìm được và họ không đưa ra được câu trả lời khả dĩ, tất cả sẽ bị trục xuất khỏi Liên hiệp Châu Âu…

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo RTL Klub