Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SẼ CÓ CUỘC THI MEGASZTÁR 5 TRONG NĂM 2010

(NCTG) Ngay sau khi RTL Klub tuyên bố mua bản quyền chương trình The X-Factor (X-Faktor trong tiếng Hungary), tv2 lập tức tìm cách theo đuổi cuộc đua bằng cách khẳng định: sau một năm tạm ngừng, Megasztár 5 sẽ được tổ chức vào mùa thu năm sau.

Nguyễn Thanh Hiền, ca sĩ “nhí” được ưa chuộng trong Megasztár 4 (2008)

Là hai kênh truyền hình thương mại giành giật vị trí đầu bảng của Hungary, RTL Klub và tv2 luôn có những chương trình cạnh tranh để thu hút khách.

Việc TRL Klub mua bản quyền chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng The X-Factor của Anh (và được phổ biến dưới nhiều hình thức tại nhiều nước trên toàn thế giới) đã đặt tv2 vào thế phải “phản công”. Và việc tái khởi động Megasztár có thể là một quyết định hữu lý.

Bởi lẽ, Megasztár 4 tổ chức vào năm ngoái (và được một số nhà bình luận coi là có chất lượng kém hơn hẳn so với các kỳ trước đó) cũng vẫn “qua mặt” được RTL Klub. Chưa nói đến chuyện, trong kỳ phát vào ngày 29-11-2008, tv2 đã đạt được một kỷ lục: 49% khán giả Hungary (52%, nếu tính các khán giả ở độ tuổi 18-49) đã theo dõi chương trình này!

Tuy nhiên, cạnh đó, một câu hỏi khác cũng được đặt ra: tại một thị trường nhỏ như Hungary, có tồn tại được hay không trong vòng 1 năm 2 chương trình có cùng một tính chất?

Được biết, cả Megasztár 5 và X-Faktor đều được dự tính vào mùa thu năm 2010, nhưng chưa rõ chương trình nào xuất hiện trước, và hai kênh truyền hình có tìm cách đưa chúng vào các thời điểm khác nhau để làm giảm vấn đề cạnh tranh hay không.

Để cùng tồn tại, cho dù giống nhau về căn bản, hai chương trình cũng hàm chứa một vài dị biệt. Chẳng hạn, ở X-Faktor, các ca sĩ được phân theo độ tuổi và có thêm một hạng mục phụ cho ban nhạc, hoặc nhóm nhạc gồm 2 thành viên, còn Megasztár 5 có điểm mới là các thí sinh có thể đưa ban nhạc của họ đến tham dự cùng, nếu có.

Tác giả bài viết: Trần Lê