Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÓNG ẨU GÂY TAI NẠN, THOÁT TỘI VÌ ĐƯỢC MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

(NCTG) Một nhân viên tòa lãnh sự Croatia tại thành phố Pécs đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao để thoát khỏi hình phạt mà lẽ ra anh ta phải chịu khi lái xe trong trạng thái say xỉn, gây nên một tai nạn lớn ở Pécs.

Ảnh minh họa

Sáng sớm ngày 26-9, một người đàn ông lái xe biển số ngoại giao đã đâm vào nhiều xe khác, gây nên một tại nạn lớn. Theo thông báo của bà Murai Ágnes, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Pécs, các cảnh sát tuần tra đã kiểm tra giấy tờ của anh ta tại một nơi cách hiện trường 200m, thì được biết đó là một nhân viên tòa lãnh sự Croatia. Vì nhận thấy người đàn ông say xỉn, cảnh sát đã đưa anh ta đi thử máu và nước tiểu và kết quả cho thấy, nồng độ cồn trong cơ thể đương sự là rất lớn. Cảnh sát Pécs mở cuộc truy cứu hình sự người lái xe, đồng thời, họ xin ý kiến của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, xem có thể coi trường hợp này được miễn trừ ngoại giao hay không. Câu trả lời là "có", theo Hiệp định Vienna về các mối quan hệ lãnh sự.

Hãng Thông tấn Hungary cho hay, công dân Croatia này làm nhiệm vụ lái xe và bảo vệ tại tòa lãnh sự Croatia, đêm hôm đó anh ta có nhiệm vụ chở khách đến dự một cuộc chiêu đãi. Tuy nhiên, do uống nhiều, anh ta đã phóng xe đâm vào 3 chiếc xe khác, gây thiệt hại 5 triệu Ft. May mà không ai bị thương.

Luật sư Fenyvesi Csaba (Đại học Tổng hợp Pécs, khoa Luật) cho rằng, chính quyền đã áp dụng đúng các luật định, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người lái xe sẽ không bị hậu quả gì. Trên phương diện Luật Dân sự, anh ta phải bồi thường thiệt hại, và có thể sẽ bị cơ quan nơi anh làm việc kỷ luật.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI