Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Orbán Viktor: "MÈO ĐEN HAY TRẮNG KHÔNG QUAN TRỌNG, MIỄN LÀ..."

(NCTG)
NCTG
Phỏng vấn định kỳ hàng tuần của Kênh Kossuth Rádió, 14/5/2021 (Thủ tướng Orbán Viktor):

- Không có nước nào mà người dân có thể được chọn vaccine như trong siêu thị, như tại Hungary! “Mèo đen hay trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột”, Thủ tướng Orbán Viktor nói quan điểm của ông về các loại vaccine, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor thì đề xuất nên để người dân được lựa chọn.

- Nhờ chiến dịch tiêm chủng thành công (hiện thời Hungary đứng đầu Liên Âu về tỷ lệ chích ngừa trên dân số) nên nước này “là nước đầu tiên có thể trở lại được cuộc sống bình thường”.

- Cho đến nay, đã có 4,483 triệu dân Hung (con số này tăng lên 4,5 triệu vài tiếng sau đó) được tiêm chủng, và từ nay đến cuối tháng 5/2021, có thể tiêm được cho người thứ 5 triệu, khi đó một số hạn chế lại tiếp tục được dỡ bỏ (lễ cưới hỏi, quy định giới nghiêm, v.v...).

- “Thẻ miễn dịch” sẽ vẫn cần ít nhất là cho tới đầu tháng 8/2021 nếu người dân muốn tham dự một số hoạt động đông người. Cho tới đó, có thể người Hung thứ 6 triệu cũng được chích ngừa, “nhưng đây là điều còn quá xa vời”, cho dù “không phải là không thể có được”.

- Mùa thu, nếu cần, có thể tiến hành tiêm mũi thứ 3 kháng Coronavirus, “lượng vaccine cho kỳ tiêm thứ 3 này đã có đủ, trong túi”. Chưa biết là sẽ có làn sóng thứ 4 hay không, các nhà khoa học cũng chưa khẳng định gì, nhưng cần biết là đã có cách để nếu xuất hiện các biến thể mới thì có thể phản ứng nhanh.

- Hung kiều ở nước ngoài, nếu không được tiêm chủng ở nơi mình sinh sống, có thể đăng ký ở Hungary từ thứ Hai tuần sau, và ông Orbán Viktor khích lệ họ hãy tham gia chương trình chích ngừa của nhà nước Hung.

- Vaccine Pfizer thiếu nhiều nhất so với nhu cầu của người dân (944 ngàn người đã đăng ký nhưng vẫn chờ loại mình muốn), nhưng hàng tuần sẽ có 330 ngàn liều được chuyển tới Hungary, nghĩa là hàng tuần 150 ngàn dân Hung có thể đề nghị chủng ngừa liều 1 với loại vaccine này (185 ngàn cho liều 2).

- Nền kinh tế Hungary đã đạt được mức trước khủng hoảng Covid-19, trong khi theo số liệu của Ủy ban Châu Âu, số người làm việc ở Liên Âu vẫn còn hụt 1,1% so với mức trước khi dịch bệnh hoành hành.

- Chính sách hỗ trợ gia đình của Hungary là rất quan trọng vì nếu không có trẻ em thì nước Hung sẽ có vấn đề: “Bởi vì khi đó chúng ta sẽ chuẩn bị tương lai cho ai, không lẽ cho dân nhập cư? Họ sống ở đây, nhưng không phải là chúng ta”. Mục tiêu đặt ra là ai có con thì phải được ổn hơn về mặt tài chính so với người không có con.
 
73
Thủ tướng Orbán Viktor đã gặp gỡ GS. Karikó Katalin vào hôm qua, 13/5
 
- Thủ tướng Orbán Viktor đã gặp gỡ GS. Karikó Katalin vào hôm qua, 13/5, và đã được nghe từ nhà sinh học nổi tiếng này nhiều điều thú vị. Mọi người Hung đều có thể tự hào về bà, “có một điều gì đó tuyệt vời khi từ vùng Kisújszállás, một ai đó trở nên người Hung được biết đến nhiều nhất hiện tại”.

“Điều này khiến chúng ta có cảm giác an lòng, vì có thể gọi cho bà khi cần tư vấn”, ông nói về nhà khoa học mà theo ông, là “người biết tất cả về dịch bệnh và về cách phòng chống dịch”. Ông Orbán Viktor là người, trước đây, đã có cách gọi bị nhiều người cho là xấc xược với bà Karikó Katalin.

Về nội dung cuộc trò chuyện, Thủ tướng Hungary cho hay, có cái ông hiểu, có cái phức tạp với người học luật như ông. GS. Karikó Katalin xuất thân từ một gia đình làm nghề mổ thịt nên họ cũng có thể bàn về chuyện đó (ông Orbán Viktor rất thích tham gia những vụ mổ lợn ở quê cùng bạn hữu).

Ngoài ra, loại ớt paprika (sản phẩm “quốc hồn quốc túy” Hungarikum của nước Hung) chỉ nên mua của Szeged (thành phố nơi bà Karikó Katalin theo học đại học và lấy bằng Tiến sĩ), và cả hai đều đồng tình như vậy. “Tôi cũng tự hào về bà dù không hiểu gì mấy về những gì bà làm”, Thủ tướng nói.

- Phản ứng về những phát biểu của ông Orbán Viktor, phe đối lập cho đó là “những lời lẽ đã cũ mèm, lặp đi lặp lại từ 30 năm nay”, “sự xuẩn ngốc tồn tại rất lâu” (Jakab Péter), trong khi nước Hung “dẫn đầu thế giới về tử vong” (Fekete-Győr András). “Chúng ta sẽ thanh toán bọn tội phạm có tổ chức để phần còn lại của dân tộc còn có đường sống”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh