Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ORBÁN VIKTOR MUỐN TIÊM CHỦNG CHO CẢ HUNG KIỀU TRÊN THẾ GIỚI

(NCTG) Tính đến sáng hôm nay, thứ Sáu 23-4, Hungary đã tiêm chủng được cho 3.508.846 người, và theo lời hứa trước đó của chính quyền, các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài sân, vườn, vỉa hè, gác thượng..., theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor. “Tôi cũng sẽ làm một vại bia”, ông nói.
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió, ngày 26-3-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)
Cũng từ thứ Bảy 24-4, quy định giới nghiêm bắt đầu từ 11h đêm, như ông Orbán Viktor nói, “người có hứng họ không về nhà trước 10h tối đâu!”. Một bước đi mới của chinh phủ cũng được ông “tiết lộ, theo đó, vào thứ Ba - Tư tuần sau, khi số người đã chích ngừa đạt mức 4 triệu, rất nhiều dịch vụ sẽ được mở đối với người đã sở hữu “thẻ miễn dịch”.

Cụ thể, các nhà hát, sự kiện ca vũ nhạc, rạp xiếc, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, thể hình, bể bơi, bể tắm công cộng, sân trượt băng, sở thú, công viên với những trò chơi phiêu lưu mạo hiểm, công viên vui, thư viện, bảo tàng, các sự kiện thể thao, phần nội thất của khách sạn và nhà hàng... cũng sẽ mở cửa, “nghe như cuộc sống trở lại bình thường”.

Theo vị thủ tướng, hơn một nửa dân số trưởng thành của Hungary đã được bảo vệ, nhưng vẫn chưa đủ. Ông nhấn mạnh: nếu có nhiều vaccine hơn, Hung kiều sống trên thế giới sẽ là những đối tượng chích ngừa tiếp tới. Vaccin Pfizer cũng có thể được tiêm cho trẻ em độ tuổi 16-18, nhưng các thông tin chi tiết chỉ được đưa ra vào thời điểm muộn hơn.
 
“Thẻ miễn dịch” sẽ trở nên có giá? - Ảnh: Róka László (MTI)
“Thẻ miễn dịch” sẽ trở nên có giá? - Ảnh: Róka László (MTI)

Cho đến nay, hơn 1 triệu cư dân ở Hungary đã nhận được “thẻ miễn dịch” (có hiệu lực vô thời hạn) sau khi tiêm mũi đầu, hoặc do đã bị nhiễm Covid-19 (hiệu lực 4-6 tháng tùy thuộc vào việc họ được xác nhận nhiễm bệnh một cách “chính thống” hoặc qua xét nghiệm kháng thể). Thẻ của nhiều người thuộc nhóm thứ 2 hiện đã chuẩn bị hết thời hạn.

Mạng telex.hu đặt câu hỏi: một người đã nhiễm Covid-19 và đã lành, nhưng sắp tới sẽ hết hạn “thẻ miễn dịch”, có điều mức kháng thể trong cơ thể còn cao thì có thể gia hạn thẻ hay không? Câu trả lời từ chính quyền là không, nhưng nếu họ đi làm một xét nghiệm kháng thể (chừng 11.000 Forint) và bỏ thêm 3.000 Forint phí thì sẽ được cấp thẻ mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh