Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỮ PHÓNG VIÊN ĐÁ NGƯỜI TỴ NẠN CÓ THỂ BỊ ÁN TÙ GIAM

(NCTG) Và khung hình phạt có thể từ 1 tới 7,5 năm tù giam, theo phân tích của Ủy ban Helsinki Hungary, một tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền tại Hung.
Hành động đáng hổ thẹn của László Petra tràn ngập các mạng xã hội - Ảnh: Facebook
László Petra, nhân viên phim (đã bị sa thải) của kênh truyền hình cực hữu N1TV (Truyền hình Dân tộc) trong vòng nửa ngày đã khiến thế giới biết đến cái tên Hungary nhiều hơn những gì mà đại danh thủ túc cầu Puskás Ferenc làm được trong suốt đời ông, theo bình luận của mạng index.hu.

Có điều, đáng tiếc là trong khi thủ quân của “Đội tuyển vàng” Hungary lừng danh thập niên 50 thế kỷ trước đưa nền bóng đá Hung lên đỉnh cao, thì Petra lại bêu xấu cái tên Hungary trên toàn thế giới - ngay cả các trang mạng Mông Cổ cũng đưa tin về hành động rất tệ của cô phóng viên này.

Như đã biết, hôm qua, trong khi tác nghiệp tại vùng biên giới Hungary - Serbia, nơi cảnh sát và đoàn người tỵ nạn có những giằng co và xung đột, cô phóng viên này đã phóng chân đá và ngáng nhiều người tỵ nạn, trong đó có cả những em nhỏ, và cảnh đó đã được nhiều nhà báo ghi lại.

Hành vi của Petra tệ hại đến mức ngay trong số các ý kiến trên trang của N1TV ở mạng xã hội Facebook cũng rất ít người đồng tình. Và Ban lãnh đạo N1TV đơn thuần chỉ cần tuyên bố cho thôi việc Petra “là xong”, nhưng sau đó cũng cho hay cô phóng viên phải tạ lỗi vì hành động điên cuồng này.

Báo chí Hung bình luận, không chỉ bị sa thải, khả năng là László Petra sẽ không bao giờ được hành nghề trong làng báo Hungary. Và có thể ở nơi khác cũng không đâu thuê cô ta. Không chỉ thế, Petra còn phải đối mặt với khả năng phải ra trước vành móng ngựa, do đã bị hai chính đảng tố cáo.

Có thể thấy rõ trong các clip là Petra chỉ lựa người tỵ nạn để hành hung, chứ không phải cô ta tung cước đá loạn xạ vào bất cứ ai đứng xung quanh (như cảnh sát, các đồng nghiệp báo chí...), và chính Petra cũng thú nhận là cứ nhằm người tỵ nạn để đá, tuy không lý giải được là tại sao.

Theo Ủy ban Helsinki Hungary, hành vi của Petra thích hợp để tình nghi một cách có cơ sở rằng cô ta đã dùng vũ lực đối với nhiều thành viên của một nhóm xã hội, do sự kỳ thị và định kiến về “dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo”, và do đó cựu phóng viên này khó tránh được án tù giam.

Tình tiết tăng nặng có thể là trong trường hợp của Petra, cả thế giới đã chứng kiến những cú đá và ngáng ấy qua mạng Internet. Đã có những trang của người Hung trên mạng Facebook để bênh vực và chỉ trích cô ta, trang chỉ trích tính đến giờ đã có gần 19 ngàn “công dân mạng” hưởng ứng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu