Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NICOLAS SARKOZY VÀ “NGUỒN GỐC” HUNGARY

(NCTG) Báo chí và công luận Hung, trước cái tin ông Nicolas Sarkozy “đăng quang”, không thể bỏ qua và không giấu niềm tự hào khi nhắc đến rằng, lần đầu tiên trong lịch sử Pháp, có một tổng thống là con một người nhập cư, mà người ấy lại đến từ nước Hung!

Bởi lẽ, thân phụ ông Sarkozy, tên tiếng Hung là Nagybócsai Sárközy Pál (Sárközy Pál ở vùng Nagybócsa), sinh năm 1928 tại Budapest trong một dòng họ quý tộc nhỏ ở vùng Nagybócsa (đến nay, ông Nicolas Sarkozy vẫn giữ tên vùng đất đó trong cái tên Pháp của mình). Dòng họ này, theo các sách vở còn lưu lại, được nhận danh hiệu quý tộc từ hoàng đế Ferdinand Đệ nhị ngày 10-9-1628, và cho dù ở Nagybocsa họ không còn “di tích” gì đáng kể, nhưng ở một vùng khác, Alattyán (tỉnh Jász-Nagykun-Szolnok), vẫn còn dấu vết một tòa lâu đài và đồn điền của ông nội ông Sarkozy (Sárközy György), dạo đó là phó thị trưởng - phụ trách văn hóa và phát triển đô thị - một thành phố nhỏ (Szolnok). Báo chí Hung lần giở những trang lịch sử và cho biết: gia đình ông nội của ông Sarkozy, khi đó là sở hữu một mảnh đất 200 héc-ta, nhưng vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 1934, họ đã phải bán tất cả để đổi lấy vài bao lúa mỳ!

Tại Alattyán, chỉ còn một hàng rào hoen rỉ nhắc nhở rằng xưa kia, lâu đài nhỏ của dòng họ Sárközy đã tọa lại ở đây - Ảnh: Hevesi Tóth János (“Tự do Nhân dân”)

Ông Sárközy Pál, thân phụ ông Sarkozy, khi quân đội Liên Xô tràn sang Hung năm 1944, đã di tản qua Áo, Đức và đến Pháp, gia nhập đội quân Lê dương trong vòng 5 năm. Ông được cử đi Algeria, đồn trú gần Sidi-Bel-Abbès và được huấn luyện để trở thành một “lính đánh thuê” thực thụ. Năm 1948, chỉ thiếu chút nữa ông Sárközy Pál bị cử đi Đông Dương, nhưng vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo nên được giải ngũ tại Marseille. Sau đó, ông đổi tên Pháp (Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa) rồi làm quen với bà Andrée Mallah, con gái một bác sĩ gốc Do Thái, di cư từ Hy Lạp qua Pháp. Hai người thành hôn năm 1949 và có với nhau 3 người con, trong số đó Nicolas Sarkozy (ra đời năm 1955) là con thứ hai.

Năm lên 4 tuổi, ông Sárközy Pál bỏ vợ con (ông còn có hai đời vợ nữa) và cũng không chu cấp cho gia đình về tài chính. Nicolas Sarkozy và các anh em không được dạy tiếng Hung cùng các phong tục, tập quán Hung vì cha ông cho rằng nền văn hóa Hung và tiếng Hung quá nhỏ bé để có thể vươn đến tầm thế giới. Năm 2004, khi đến thăm Hung trên cương vị bộ trưởng Tài chính, ông Sarkozy cũng không hề nói một câu nào về nguồn gốc Hungary của ông. Trong kỳ tranh cử tổng thống 2007, Nicolas Sarkozy cũng bị Jean-Marie Le Pen, thủ lĩnh phe cực hữu Pháp, nhiều lần đả phá vì “cội nguồn” Hung của ông.

Tuy nhiên, báo chí Hung cho rằng nguồn gốc nhập cư của Sarkozy - khiến ông, thời thơ ấu và niên thiếu, không cảm thấy mình hoàn toàn là người Pháp và có những mặc cảm tự ti với bạn bè - đã tạo cho Nicolas Sarkozy một quyết tâm đặc biệt để vươn đến đỉnh cao trong chính trị. Dường như có lần, thân phụ ông Sarkozy đã nói với ông rằng, con cái dân nhập cư như Sarkozy không bao giờ có thể trở thành tổng thống Pháp, điều này chỉ có thể xảy ra ở Mỹ - lời nói đó cùng những nhọc nhằn thời nhỏ đã là động lực khiến Sarkozy đạt được thành công ngày hôm nay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh