Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÓM DÂN BIỂU FIDESZ HỌP BẤT THƯỜNG VÌ VỤ ÐẠO VĂN CỦA TỔNG THỐNG

(NCTG) Từ 9 giờ sáng hôm nay, thứ Hai 2-4, nhóm dân biểu Quốc hội của đảng cầm quyền FIDESZ sẽ có một cuộc họp bất thường và sự hiện diện tại đó là bắt buộc đối với mọi nghị sĩ, theo nguồn tin của nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság).

Chiều thứ Bảy 31-3, hàng ngàn người biểu tình đòi tổng thống từ chức trước Dinh Tổng thống (Cung Sándor) với những biểu ngữ “Schmitt Pál biến đi!”, “Ðừng sợ, không đau đớn đâu!”, “Trộm cắp mà không bị truy trách nhiệm”...

“Tự do Nhân dân” cho hay: đêm hôm qua, mọi dân biểu FIDESZ đều nhận được một tin nhắn (SMS) với nội dung như vậy, với chữ ký của trưởng nhóm nghị sĩ Lázár János. Ðề tài của cuộc họp bất thường là vụ đạo văn của Tổng thống Schmitt Pál, nhưng các chính khách FIDESZ được hỏi đều cho hay, họ không biết Ban lãnh đạo đảng sẽ quyết định thế nào.

Các chính khách FIDESZ liệt kê tất cả các kịch bản mà họ cho là có thể:

- Có thể Thủ tướng Orbán Viktor thông báo những gì liên quan tới Tổng thống Schmitt Pál.

- Có thể Tổng thống Schmitt Pál lý giải trước các dân biểu đã chọn ông, rằng tại sao ông không từ chức.

- Cũng có thể, tổng thống sẽ từ chức và ông tuyên bố với nhóm dân biểu FIDESZ rằng, ông sẽ đề xuất điều này trước Quốc hội.

Mạng tin index.hu cho hay, theo nguồn tin của báo, những ước đoán khiêm tốn nhất cũng cho thấy phải phân nửa số dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ chờ đợi ông Schmitt Pál từ chức, sau khi ông bị tước học vị, và họ đã phải thất vọng. Tuy nhiên, ý kiến của họ - cho rằng tình thế đã hoàn toàn vô vọng về mặt đạo đức - đã không được Chủ tịch đảng, Thủ tướng Orbán Viktor để tâm, và cho phép thảo luận trong phiên họp của nhóm dân biểu trong ngày hôm nay.

Theo tin mới nhất của Hãng Thông tấn Hungary MTI, trên đường tới phiên họp của nhóm dân biểu FIDESZ, trả lời giả thiết của phe đối lập, theo đó FIDESZ sẽ hạ bệ ông Schmitt Pál vì tổng thống đã được họ đưa lên, Thủ tướng Orbán Viktor đáp: ông cần bác bỏ giả định đó, và ông cho rằng, nếu tổng thống muốn chiến đấu cho cái lý của mình thì không ai có quyền tước đi điều đó ở ông.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Szalma Botond, Chủ tịch Thành ủy Budapest Ðảng KDNP - đồng minh với FIDESZ trong phe cầm quyền - đã nhắc lại quan điểm của ông, theo đó Tổng thống Schmitt Pál phải từ chức. Ðây là điều ông đã phát biểu trước đó và vì vậy, bị coi là đi ngược lại với đường lối của đảng mình và theo một số nguồn tin, ông có khả năng bị cách chức.

Trả lời phỏng vấn “Tự do Nhân dân”, ông Szalma Botond nói: “Tôi chỉ phát biểu rằng nếu tôi là tổng thống thì tôi đã từ chức, đã về hưu. Trong vấn đề này, quan trọng nhất là đạo đức. Cần tái dựng đạo đức ở đất nước chúng ta”. Ông cũng cho hay, ông không nghĩ là sự bị khai trừ vì dám nói “trái chiều”, bởi lẽ, cần mừng khi có ai đấy có ý kiến một cách cá tính, đảng ông “không phải là Ðảng Cộng sản ở thập niên 50, mà việc có thể ăn nói gì được quy định”.

Theo ông Szalma Botond, 95% thành viên đảng ông có chung một quan điểm như ông, nhưng họ im lặng, vì “thời nay phát biểu ý kiến không còn là cái mốt, nhưng không chỉ trong đảng tôi, đáng tiếc là ở mọi nơi đều phải như vậy”. Ông cũng cho rằng, việc Hiệu trưởng Ðại học Y khoa từ chức là một thông điệp tệ hại vì “tôi không cảm thấy ông hiệu trưởng làm sai bất cứ điều gì”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu