Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU ỨNG VIÊN THỦ TƯỚNG SẼ THAM DỰ TRANH LUẬN VỚI GIỚI HỌC SINH

(NCTG) Hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội Học sinh Độc lập, một tổ chức đại diện cho giới sinh viên, học sinh, đã có ít nhất hai ứng viên thủ tướng nhận lời tham dự một buổi tranh luận do họ tổ chức.
Hình ảnh trong cuộc biểu tình của giới học sinh ngày 19-1-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Như đã thông báo từ trước, sau cuộc biểu tình ngày 19-1, hôm 23-2 tới giới học sinh lại xuống đường để “đặt cơ sở cho sự thay đổi thể chế trong Giáo dục”. Sở dĩ có cuộc biểu tình thứ hai vì chính phủ đã không đáp ứng những yêu sách của giới trẻ, và Thủ tướng Orbán Viktor cũng không nhận lời “đọ sức” với họ trong một cuộc tranh luận.

Ngày hôm qua, Quốc hội Học sinh Độc lập cũng công bố một lời kêu gọi nói rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tranh luận và mời các ứng viên thủ tướng của các chính đảng có ghế trong Nghị viện tham dự. Những chính khách được nhắc tới ở đây là Orbán Viktor (liên minh FIDESZ-KDNP), Karácsony Gergely (MSZP), Vona Gábor (JOBBIK) và Szél Bernadett (LMP).

Được biết, các ứng viên nói trên sẽ có thời gian suy nghĩ từ nay tới ngày 23-2 xem họ có nhận lời mời hay không. Trong cuộc biểu tình, giới học sinh sẽ thông báo tên những ai sẵn sàng cho cuộc đấu này. Hiện tại, ông Vona Gábor và bà Szél Bernadett đã cho hay rằng họ sẽ có mặt, như vậy, cuộc đối đầu giữa hai người mà Kênh RTL Klub muốn tổ chức cuối năm ngoái, nhưng rồi Vona từ chối với lý do “còn quá sớm”, nay sẽ trở thành hiện thực.

Ứng viên thủ tướng của Đảng Xã hội Hungary, ông Karácsony Gergely cho tới giờ vẫn chưa phát biểu rằng ông sẽ tham gia hay không, nhưng mạng index.hu bình luận rằng khó có khả năng ông từ chối, vì vừa mới hôm qua, ông đã trình lên Quốc hội một dự luật buộc Thủ tướng Orbán Viktor phải đăng đàn trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên thủ tướng mà trước đây đã thành thông lệ tại Hungary, nhưng gần đây ông Orbán thường tránh né.

Cuộc tranh luận sẽ xoay quanh 12 + 1 yêu sách của giới học sinh, là những đề xuất nhằm thay đổi hệ thống giáo dục Hungary một cách cơ bản. Tham gia sự kiện này có thể cũng là dịp mà giới chính khách “lấy điểm” trước cử tri, và đưa ra những thông điệp nhắm tới kỳ bầu cử Quốc hội Hungary sẽ được tổ chức vào ngày 8-4 tới.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu