Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU SINH VIÊN HUNG NHIỄM COVID-19

(NCTG) Sinh viên nhiều trường đại học tại Hung bị phát hiện là đã nhiễm Coronavirus chủng mới trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu, và con số các ca lây nhiễm mới tại Hungary vẫn ở mức độ lo ngại, theo thông tin của chính quyền và truyền thông nước này.
Minh họa: hvg.hu
Tại Đại học Phục vụ Cộng đồng Quốc gia (NKE, nơi đào tạo các viên chức, công chức trong tương lai của chính quyền Hungary), đã có 12 sinh viên được ghi nhận là nhiễm Covid-19, trong đó một người phải điều trị trong viện, còn 11 người cách ly tại gia. Các biện pháp an ninh tại trường cũng được thắt chặt.

Các thông tin khác cũng cho biết, có tổng cộng 35 sinh viên trong ký túc xá phải cách ly. Lễ khai giảng tại NKE - ngôi trường rất được chính quyền Hungary “sủng ái” - đã được tổ chức hôm 1-9 và có sự hiện diện của đại diện chính phủ, ông Orbán Balázs, Quốc vụ khanh Quốc hội và Chiến lược thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong hôm qua 2-9, Đại học Kinh tế Budapest (BGE) cũng cho hay nhiều sinh viên trường này đã nhiễm Covid-19. Theo mạng tin 24.hu, các bệnh nhân đều khỏe, chỉ có những triệu chứng nhẹ. Trước đó, 18 tân sinh viên Đại học Kinh tế Corvinus (Budapest) cũng bị nhiễm khi tham gia kỳ trại trước năm học vào trung tuần tháng Tám.

Trong một diễn có liên quan, Sân bay Quốc tế Budapest sẽ lại vắng vẻ khi lượng khách tối đa giảm thiểu do biện pháp đóng biên của chính phủ Hungary từ ngày 1-9. Valentinyi Katalin, Giám đốc Truyền thông của Budapest Airport (BA) cho hay, cùng lắm phi trường này chỉ có thể đón ba ngàn khách.

Trước mắt, hãng hàng không giá rẻ Wizzair thông báo họ cho ngừng 61 trên tổng số 73 đường bay của họ. Tuần sau, khả năng sẽ có thêm nhiều hãng khác giảm các đường bay. BA cũng ra thông báo về các quy chuẩn phòng chống dịch bệnh của phi trường này trong tình hinh mới.

Theo đó, khi nhập cảnh, tất cả hành khách sẽ bị kiểm tra giấy tờ và kiểm dịch (đo thân nhiệt), cũng như, phải điền một tờ khai về vấn đề cách ly (để tiết kiệm thời gian, có thể điền trực tuyến hoặc điền trước tại sân bay). Với những khách không đủ điều kiện nhập cảnh, sẽ được thu xếp để chờ đợi tại khu vực chuyển tiếp (transit).

Kể từ ngày 1-9 (khi quy định mới của chính quyền Hungary về việc hạn chế nhập cảnh đối với công dân tất cả các quốc gia trên thế giới có hiệu lực) tới sáng thứ Năm 3-9-2020, có gần 20 hành khách không thuộc diện được nhập cảnh và phải chờ đợi ở khu vực này. Không có ai bị từ chối nhập cảnh vì phát hiện triệu chứng Covid-19.

Trong 24h qua, đã có 301 ca nhiễm mới với Coronavirus được ghi nhận tại Hungary, và một bệnh nhân cao tuổi bị tử vong. 100 bệnh nhân được điều trị trong viện, trong số đó 7 người phải thở máy. Tổng cộng, hiện tại có 2.373 ca nhiễm Covid-19 trên lãnh thổ Hungary, bên cạnh 3.930 bệnh nhân đã lành bệnh.

Một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh có thể là vì người dân đã mệt mỏi với những quy định phòng dịch, và do đó, con số các vi phạm đã tăng gấp bốn (4) lần trong vòng chưa đầy 6 tuần! Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) cho biết, người dân ngày một lơi là mặc dù đã được cảnh báo, và con số các vụ phạt tiền tại chỗ cũng tăng mạnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh