Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU BỆNH NHÂN HUNG XUẤT VIỆN SỚM ĐỂ TIẾT KIỆM PHÍ ĐIỀU TRỊ

(NCTG) Từ khi Hungary ra chế độ trả khoản phí điều trị 300 Ft mỗi lần khám, chữa bệnh, hoặc cho một ngày nằm viện, trung bình, các bệnh nhân thường ra viện sớm 1-2 ngày để "tiết kiệm" - tờ "Nhật báo Kinh tế" (Hungary) cho biết, sau khi đã phỏng vấn lãnh đạo nhiều cơ sở y tế.

Các sản phụ thì khó lòng "thực thi tiết kiệm"

Trước đây, vì những toan tính tài chính, các bệnh viện thường cho bệnh nhân "ở rốn" lại viện, nghĩa là kéo dài thời gian điều trị một cách vô cơ sở và cố tình làm tăng những khoản chi của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đến nay, tình hình lại khác hẳn: cũng vì những lý do tài chính, người bệnh thường đòi ra về "trước thời hạn".

Ông Varga Ferenc, chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện Hungary, cho biết: giới bác sĩ không có cách nào để giữ bệnh nhân, mà chỉ có thể cảnh báo cho người bệnh biết, quyết định xuất viện sớm của họ có thể đi kèm những mạo hiểm gì. Ông Varga cho rằng, thật tệ hại nếu thời gian điều trị không được xác định bởi những yếu tố chuyên môn, mà lại phụ thuộc vào chuyện tiền nong.

Hiện tại, chưa có số liệu tổng kết về việc có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân ra viện sớm vì khoản tiền 300 Ft hàng ngày. Cũng không rõ có bao nhiêu người "quịt" khoản tiền này.

Trong trường hợp ai đó ra viện mà không chịu trả phí điều trị, viện có nhiệm vụ phải đòi. Theo ông Varga Ferenc, cho đến giờ, Hiệp hội chưa nhận được thông tin nào cho thấy đã có cơ sở y tế nào ở Hung thực hiện thủ tục đòi tiền này. Nếu làm đúng "lệ bộ", bệnh viện cần "huy động" hai nhân chứng ký vào một tờ giấy xác nhận rằng đã có một bệnh nhân ra về mà không trả phí điều trị. Sau đó, viện gửi giấy đề nghị bệnh nhân trả tiền. Sau khi mọi nỗ lực kiểu này không đem lại kết quả, bệnh viện có thể kiện người bệnh trên tòa để đòi tiền. Tuy nhiên, đây là một việc tốn công, tốn thời gian và cả... tốn của: theo luật định của Hung, hàng năm, một người bệnh phải trả tối đa 6.000 Ft (cho 20 ngày nằm viện), và chi phí để kiện cáo có khi còn vượt quá khoản tiền nhỏ này.

Thông báo của Bộ Y tế Hungry cho biết: trong tháng 5-2007, các cơ sở y tế thu được chừng 810 triệu Ft từ khoản phí điều trị (của các bệnh nhân ngoại và nội trú), riêng khoản tiền của người phải nằm viện là 251 triệu Ft. Từ khi việc thu khoản phí điều trị được đưa vào thực thi, hàng tháng, doanh thu các viện tăng từ 600.000 Ft đến 22,7 triệu Ft.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo "Nhật báo Kinh tế"