Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI KHÔNG CÓ BẢO HIỂM CŨNG ĐƯỢC TIÊM CHỦNG NGỪA COVID-19

(NCTG) Trước nay, việc đăng ký tiêm chủng tại Hungary gắn liền với số TAJ (bảo hiểm xã hội) và do đó, một câu hỏi được đặt ra là nếu ai không có bảo hiểm thì sao?
Virus SARS-CoV-2 khiến cả thế giới “điên đảo”
Lần đầu tiên, trả lời Kênh Truyền hình ATV, Bộ Các nguồn Nhân lực (EMMI) khẳng định: “Như đã nói nhiều lần, việc tiêm vaccine kháng Covid-19 được chính phủ cung cấp miễn phí cho những ai có nhu cầu. Như vậy, trong trường hợp này, (...) những người đứng ngoài hệ thống bảo hiểm y tế cũng sẽ được tiêm chủng. Việc xử lý dịch bệnh là nhiệm vụ của nhà nước, vì vậy các chi phí liên quan sẽ do nhà nước đảm bảo”.

Kế hoạch và lịch trình tiêm chủng được công bố trên trang web của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) cũng có nhiều điểm không rõ ràng hoặc rất mơ hồ, nhiều khi không rõ ràng ai thuộc nhóm nào trong 7 nhóm dân cư theo thứ tự chích ngừa và do đó, bị nhiều tổ chức chỉ trích. Ví dụ, không rõ các nhân viên giáo dục, người vô gia cư hoặc người khỏe mạnh trên 60 tuổi là thuộc nhóm nào.

Công đoàn Giáo dục Dân chủ (PDSz) đã gửi thư ngỏ kêu gọi chính phủ cần đưa đội ngũ giáo viên vào lịch tiêm chủng sau các nhân viên y tế và xã hội: “Orbán Viktor không nghĩ đến việc tiêm chủng trước cho giáo viên (...) trong khi chính ông ấy tuyên bố rằng trường sở phải được mở ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng nhất (...) để nền kinh tế tồn tại. Tại sao không quan tâm đến giáo viên để họ thực sự được bảo vệ?”.
 
Chuẩn bị chích ngừa vaccine của Pfizer-BioNTech tại một điểm tiêm chủng ở Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 30/12/2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)
Chuẩn bị chích ngừa vaccine của Pfizer-BioNTech tại một điểm tiêm chủng ở Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 30-12-2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)

Sáng 6-1, các số liệu được công bố cho thấy số các ca nhiễm mới với Covid-19 được phát hiện trong 24h lại tăng hơn gấp đôi ngày hôm trước (2.047 ca), và số ca tử vong lại vượt quá ngưỡng 100 (118 ca). Ông Rusvai Miklós, một nhà nghiên cứu về virus học cho rằng loại virus biến thể xuất hiện ở Anh chắc chắn cũng đã “nhập cảnh” Hungary, và nguy hiểm ở chỗ tốc độ lây lan của nó nhanh hơn 70% so với “loại thường”.

Đột biến này cũng đã được phát hiện ở Slovakia hôm thứ Ba 5-1, và chính nó đã khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson phải đóng cửa đất nước trên toàn quốc. Theo ông Rusvai Miklós, virus đột biến liên kết tốt hơn với các tế bào, nó được tạo ra với số lượng lớn hơn và vì vậy, dễ dàng lây lan hơn. Chẳng hạn, trong một cửa hàng đông đúc, nếu trước đây chúng ta tránh được lây nhiễm thì giờ có thể không làm được điều đó.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh