Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI ĐỒNG TÍNH HUNGARY ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRẠNG THÁI "BẠN ĐỜI"

(NCTG) Từ ngày 1-7-2009, những thay đổi của Luật Gia đình Hungary được đi vào thực thi và một trong những hệ quả của các thay đổi đó là người đồng tính, nếu muốn, có thể đến Phòng Hộ tịch xác nhận trạng thái "bạn đời có đăng ký".

Như NCTG đã có bài viết, trạng thái này có giá trị gần tương đương trạng thái hôn nhân truyền thống, được xã hội và chính quyền chấp nhận, và đồng nghĩa với việc người đồng tính Hung được "lên xe hoa" như dị tính.

Tuy nhiên, các tổ chức đại diện quyền lợi cho người đồng tính vẫn lo lắng rằng các nhân viên hộ tịch có thể đây là lần đầu tiếp xúc với dân đồng tính, họ có thể lúng túng, bối rối, hoặc nhân dịp này lại nêu ý kiến cá nhân về việc đồng tính (người đồng tính rất nhạy cảm với những kỳ thị, dù là dưới dạng "ẩn", hay "hiện").

Do đó, một số tổ chức đồng tính đã cho ấn hành 1 cẩm nang hướng dẫn rất tỉ mỉ các hộ tịch viên, rất kỹ càng, từ cách cư xử với dân đồng tính đến đăng ký (xưng hô với họ ra sao, dùng các nghi thức như thế nào để hợp với họ trong "ngày trọng đại", tại sao cần tránh một câu hỏi đã trở thành thói quen, rằng ai là "nam", ai là "nữ" trong hai người, v.v...), đến việc cần hạn chế thể hiện những quan điểm, thái độ mang sắc thái cá nhân khi thực thi công vụ.

Ngoài ra, chính quyền Hungary cũng tổ chức cho các hộ tịch viên tham gia một khóa đào tạo cơ bản, qua đó, họ có thể đồng cảm hơn với người đồng tính. Đa số các nhân viên hộ tịch cho biết, họ không thấy có gì khó xử khi làm lễ đăng ký cho dân đồng tính, có chăng, chỉ là cảm giác lạ lẫm ban đầu...

Tác giả bài viết: Trần Lê