Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGÔN NGỮ TZIGANE SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHÍNH THỨC TẠI CÔNG SỞ HUNGARY

(NCTG) Trong vòng 5 năm, tại mọi cơ quan nhà nước, phải có người thạo hai thứ tiếng của sắc tộc Tzigane (beás và romani) để tiếp dân và giải quyết công việc - đó là nội dung dự thảo đạo luật về việc mở rộng sự sử dụng hai thứ tiếng của dân Tzigane, sẽ được chính phủ Hungary đệ lên Quốc hội.

Theo ông Gémesi Ferenc, quốc vụ khanh Chuyên môn Văn phòng Thủ tướng, đạo luật không quy định rõ rằng trong một cơ quan nhà nước, cần có bao nhiêu người thạo hai ngôn ngữ nói trên. Việc mở rộng sự sử dụng ngôn ngữ Tzigane trong lĩnh vực văn hóa và hành chính sẽ tốn thêm của ngân sách chừng 50 triệu Ft hàng năm. Theo dự định, sau khi được đệ trình lên Quốc hội, khả năng dự thảo luật này sẽ được phê chuẩn ngay trong năm nay. Như vậy, sau khi đạo luật được thông qua, cư dân sắc tộc Tzigane có thể dùng ngôn ngữ riêng của họ trong các công sở giáo dục, văn hóa, xã hội, hành chính và tư pháp.

Năm 1992, Cộng hòa Hungary gia nhập Hiến chương các ngôn ngữ thiểu số của Châu Âu. Trên cơ sở Hiến chương này, cho đến nay, người dân Hungary có thể dùng các thứ tiếng Slovakia, Croatia, Serbia, Đức, Romania và Slovenia trong giáo dục, cũng như để giải quyết các vụ việc hành chính và tư pháp chính thức. Việc đưa thêm hai ngôn ngữ Tzigane vào danh sách này sẽ tạo điều kiện để những chuyên gia người Tzigane, hoặc thông thạo tiếng Tzigane có thêm công ăn việc làm, cũng như, để gia tăng sự hội nhập của người Tzigane vào xã hội Hungary.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index] & Hãng Thông tấn Độc lập