Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGOẠI TRƯỞNG HUNGARY CHUẨN BỊ GỌI ĐIỆN CHO CỬ TRI

(NCTG) Trong những ngày tới, cử tri Hungary sẽ được Ngoại trưởng Szijjártó Péter gọi điện để trao đổi về bản chất của cái gọi là “kế hoạch Soros” và tầm quan trọng của cuộc “tham vấn quốc gia” đang được tiến hành trong vấn đề này, theo thông báo của đảng cầm quyền FIDESZ.
Ngoại trưởng Szijjártó Péter - Ảnh: Internet
Mặc dù chiến dịch bài xích nhà tỷ phú Soros György và di dân đã được xúc tiến ở mức tưởng chừng không thể hơn được, với cuộc “tham vấn quốc gia” mà báo chí và các tổ chức đối lập, dân sự Hung nhận xét là toàn nhằm vào những vấn đề không có thực, nhưng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ vẫn còn muốn đẩy mạnh hơn nữa, với chiến dịch gọi điện thoại này.

Phụ trách truyền thông của FIDESZ, ông Hidvéghi Balázs lý giải “sáng kiến” mới này, là vì hiện tại rất cần, cần hơn bao giờ hết tới tiếng nói và sự quyết tâm của người Hung, khi Hungary liên tục bị tấn công, khi “chúng ta bị buộc phải chấp hành kế hoạch Soros và phải tiếp nhận di dân”. Và cử tri sẽ được nghe giọng “máy” của đích thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter.

Đưa tin này, mạng “Tuần báo Kinh tế Thế giới” hvg.hu cho biết thêm: theo ghi nhận của họ, tại khu vực Óbuda (Budpest), những tờ “tham vấn quốc gia” tiếp tục lại được chuyển tới địa chỉ các cử tri, cho dù trước đó chúng từng được chuyển một lần rồi. Tính đến trung tuần tháng 11, đã có 1,1 triệu cử tri gửi lại tờ điền, nhưng đảng FIDESZ vẫn muốn thuyết phục những ai chưa trả lời, thì hãy tham gia.
 
Vị chính khách dám đi ngược ý chính quyền - Ảnh: Facebook của nhân vật
Vị chính khách dám đi ngược ý chính quyền - Ảnh: Facebook của nhân vật

Đó là mục tiêu của chiến dịch tuyên truyền mới thông qua điện thoại, tuy nhiên, với ông Alpár György, người đứng đầu thị trấn nhỏ heo hút Drávaszerdahely có chưa đầy 200 cư dân ở biên giới Hungary - Croatia (phía Nam nước Hung), thì đây chỉ là sự phí phạm không cần thiết tiền thuế dân. Bởi lẽ, trước đó nhà nước Hung đã “tước” của dân trong vùng 11 triệu Forint, theo ông Alpár György.

Péter thân mến! Chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn, nếu cậu gọi điện cho chúng tôi vào khi ấy”, vị chính khách độc lập viết trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook. Lúc đó “chúng tôi sẵn sàng tham vấn, còn giờ thì xin cậu đừng gọi làm gì, đừng phí phạm tiền thuế dân” - những dòng này của ông Alpár György đã được nhiều “công dân mạng” hưởng ứng, coi đó là hành động quả cảm hiếm có trong giới chính khách Hung hiện tại.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp