Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NÉM ĐÁ CẢNH SÁT, BỊ 1,5 NĂM TÙ

(NCTG) Một người đàn ông ném đá vào cảnh sát trong cuộc tuần hành của dân đồng tính cách đây vài tháng, đã bị Tòa án Thủ đô Budapest tuyên án treo 1,5 năm vì tội dùng vũ lực chống lại người thừa hành công vụ. Bản án đã có hiệu lực pháp lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đàn ông này bị án tù treo 4 năm. Trong phiên phúc thẩm, Tòa án Budapest cho rằng, khoảng thời gian thử thách 4 năm là quá dài ví bị cáo lần đầu tiên "có vấn đề" với pháp luật. Theo bản án được tuyên, trong vòng 1,5 năm, bị cáo không được tham gia các cuộc mít-tinh, biểu tình, tuần hành... Ngoài ra, bị cáo sẽ bị quản lý bởi một nhân viên giám hộ.

Được biết, ít nhất là 3 lần, đương sự đã cùng một đám đông chừng 50 người ném đá vào cảnh sát. Theo lời khai của bị cáo ở phiên sơ thẩm, thoạt tiên anh ta tham dự tuần hành đồng tính "vì tò mò", và chỉ sau đó mới "gia nhập hàng ngũ" những kẻ phá phách (cho dù anh này cho biết "tôi không thù hằn gì bọn đồng tính"). Lý giải hành vi của mình, bị cáo cho biết anh ta dùng nhiều thuốc an thần (do gặp nhiều vấn đề tại công sở và trong đời tư), nơi đã "quá trớn" trong cuộc tuần hành ngày 5-7-2008.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]