Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CỐ BÙN ĐỎ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG

Tòa án TP Budapest vừa ra phán quyết buộc Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.) phải bồi thường 10 triệu Ft cho ông Konkoly József, một nạn nhân của thảm họa bùn đỏ tại làng Devecser.

Luật sư của ông Konkoly trả lời phỏng vấn trên Kênh Truyền Hình quốc gia Hungary MTV về quyết định hy hữu của tòa án


Ông Hidasi Gábor, luật sư của nguyên đơn cho hay: ông Konkoly József là nạn nhân đầu tiên được bồi thường căn cứ một phán quyết có thể thực thi tức khắc của tòa án. Được biết, tòa đã ra quyết định trên vào ngày 20-10, mà không thông qua việc thẩm vấn các bên.

Sống bằng các khoản vay mượn

Theo lời lý giải đi kèm thông cáo của tòa, ông Konkoly József đệ đơn đòi bồi thường hơn 19,3 triệu Ft vì nhà cửa, vườn tược và ga-ra đậu xe của ông đã bị cơn lũ bùn đỏ hủy hoại. Từ dạo đó, ông phải sống nhờ tại nhà thân nhân, mặc quần áo đi mượn và sống bằng các khoản vay mượn của bạn bè.

Xét rằng những gì xảy ra với mình là rất đặc biệt, nguyên đơn đề nghị tòa án buộc MAL Zrt. bồi thường trước cho ông 10 triệu Ft, để ông có thể đảm bảo những nhu cầu tối thiểu hàng ngày và có nơi ăn ở, trước khi phiên sơ thẩm được tổ chức.

Đề nghị của ông Konkoly được Tòa án TP Budapest chấp thuận với lý do, tòa cho rằng quả thực sự cố vừa qua thực sự mang tính khẩn cấp nên nguyên đơn cần sự bảo vệ về pháp luật một cách pháp luật. Quyết định tòa đưa ra có thể coi là một biện pháp tạm thời để hỗ trợ nạn nhân.

Biện pháp tạm thời

Tòa án Thủ đô cũng cho biết thêm: có thể kháng nghị phán quyết của tòa trong vòng 15 ngày kể từ khi được tống đạt, tuy nhiên, MAL Zrt. phải chi trả khoản tiền 10 triệu Ft trong vòng 8 ngày, bất kể họ có khiếu nại hay không.

Theo luật sư của ông Konkoly, nếu MAL Zrt. không thực hiện điều này, ông sẽ có hai cách lựa chọn: hoặc đề nghị tòa cho “siết nợ” (thực thi quyết định của toà), hoặc đề nghị... giải tán, thanh lý MAL Zrt.


Nhà máy luyện alumin trực thuộc tập đoàn MAL Zrt. ở TP Ajka


Tuy nhiên, Tòa án TP Budapest cũng nhấn mạnh: với phán quyết này, tòa không có ý phân xử trong vấn đề trách nhiệm và tội trạng của MAL Zrt. trong vụ tràn bùn. Đó là nhiệm vụ của phiên sơ thẩm: đưa ra lời phán xét, xem ai phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của nguyên đơn trong vụ kiện này.

Sở dĩ tòa phải đưa ra một quyết định như thế trước khi phiên sơ thẩm được triệu tập, là vì có những thiệt hại không thể được bù đắp nếu thời gian trôi qua và nguyên đơn phải được sự hỗ trợ của pháp luật ngay cả khi mọi thứ phải chờ “hạ hồi phân giải”.

Báo chí Hungary cho rằng, một phán quyết mang tính tiền lệ như trong vụ kiện này, sẽ có thể kéo theo nhiều vụ kiện khác nhằm vào MAL Zrt., cho dù, việc xác định trách nhiệm và truy tìm thủ phạm trong sự cố bùn đỏ vừa qua được cho là sẽ rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Liên quan tới biến cố bùn đỏ, theo những số liệu mới nhất, hơn 1.000 héc-ta đất trồng trọt bị bùn đỏ hủy hoại hoàn toàn, thiệt hại trực tiếp lên tới hơn 600 triệu Ft. Tại những nơi này, nhà nước Hungary quyết định sẽ không bao giờ cho phép trồng ngũ cốc hoặc thực phẩm, mà phải sử dụng vào mục đích khác. Người dân có thể xin cấp một diện tích đất tương đương ở nơi khác để tiếp tục canh tác.

(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Hoàng Linh tổng hợp, theo index.hu và MTI