Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Một năm dịch bệnh: HUNGARY CHÌM TRONG CƠN BÃO COVID-19

(NCTG) 8.312 ca nhiễm mới (kỷ lục cho tới nay!) và 172 ca tử vong trong vòng 24h là những con số cao ngất ngưởng mà chính quyền Hungary công bố vào sáng 11-3, tròn 1 năm sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19, khi đó mới khiến 13 người bị lây nhiễm và chưa có ca tử vong nào.
Giới khoa học đang đứng trước thử thách lớn - Ảnh: Waltraud Grubitzsch (DPA)
Kể từ đó, Hungary đã ghi nhận tổng cộng 489.172 ca nhiễm được xác nhận, 16.497 ca tử vong. Hiện tại, có 8.329 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, nhiều nơi đã quá tải, và trong số đó có 911 người phải trợ thở bằng máy. Những ngày gần đây, trong làn sóng thứ ba của Covid-19, Hungary trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong tính trên dân số thuộc hàng Top 10 trên thế giới.

Chương trình tiêm chủng ở nước này vẫn được vận hành theo đúng tiến độ, theo thông báo của chính quyền, và một thực tế là tính trên dân số, Hungary là nước đứng thứ nhì Châu Âu về tỷ lệ chủng ngừa với 5 loại vaccine đã được nước này cấp phép. Theo kế hoạch, người cao tuổi đã đăng ký ở Hung sẽ được tiêm nốt vaccine AstraZeneca từ các bác sĩ gia đình tuần này.

Tại các điểm tiêm chủng, người cao tuổi đã đăng ký được tiêm vaccine Sputnik V và Pfizer, trên cơ sở danh sách do bác sĩ khu vực gửi lên. Từ hôm nay tới Chủ nhật, người dưới 60 tuổi và mắc các bệnh nền mãn tính cũng được nhận thông báo qua SMS để đi tiêm vaccine AstraZeneca. Sau nhiều tuần cự tuyệt, chính quyền Hung cũng đã công bố giá của vaccine Sinopharm.

Theo đó, 2 mũi Sinopharm - mặc dù là loại vaccine được làm theo công nghệ cũ nhất, “thế hệ một” - nhưng được Hungary mua với giá 63 Euro, so với Sputnik V của Nga chỉ 17 Euro. Giá các loại vaccine mà Hungary mua trên cơ sở hợp đồng chung của Liên Âu - gồm Pfizer, AstraZeneca và Moderna - không được công bố vì lý do “bí mật kinh doanh”, nhưng cũng đã bị “rò rỉ”.

Vẫn liên quan tới việc mua các dụng cụ y tế trong năm qua, Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary đã tiêu tốn 300 tỷ Forint để mua với “giá trên trời” 17.402 chiếc máy trợ thở - nhiều quá mức cần thiết, gấp đôi lượng máy được tính theo kịch bản tồi tệ nhất - trong thời gian diễn ra làn sóng đầu của dịch bệnh. Hung cũng không có đủ nhân viên để vận hành ngần ấy máy!

Từ tháng 10-2020, các tòa đại sứ Hungary ở nước ngoài đã nhận được nhiệm vụ phải rao bán số máy thừa, kể cả với giá mua vào, nhưng tới tháng 2-2021 chưa một máy nào tìm được người mua. Giờ đây, mục tiêu đặt ra là làm sao bán được 8 ngàn máy dưới “giá lấy”, và một nghị định đã được Chính phủ Hungary đưa ra để nhằm mục đích tiêu thụ lượng máy khổng lồ này.
 
Vaccine Sinopharm của Trung Quốc “cập bến” Budapest, ngày 16/2/2021 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Vaccine Sinopharm của Trung Quốc “cập bến” Budapest, ngày 16-2-2021 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Nghị định giao nhiệm vụ cho 3 vị bộ trưởng - Bộ Các nguồn Nhân lực, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại - đánh giá lượng và loại máy thừa. Được biết, 18 máy trợ thở cũng được tặng cho Uganda, theo một nghị định khác. Cần biết, vào thời điểm đặt mua máy, “càng mua nhiều giá càng đắt”, nhưng “vẫn phải mua để chắc chắc là còn nhận được hàng”, theo lý luận.

Quan điểm của giới lãnh đạo Hungary khi đặt mua vaccine của Trung Quốc cũng rất “thoáng” và “trên tiền”: nhiều lần, khi được chất vấn về giá cả để có được sự so sánh với các loại thuốc chích ngừa Phương Tây, chính giới Hung phát biểu lập lờ rằng không tính đến chuyện giá cả, miễn là mua được thật nhiều, và không có giá nào có thể tính được so với tính mạng con người!

Trong khi đó, Học viện IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) do Quỹ Bill Gates tài trợ dự đoán làn sóng thứ ba sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp ở Hungary: cuối tháng Ba, hàng ngày có thể có 500 ca tử vong, và cho tới tháng 7-2021 có thể có hơn 40 ngàn người thiệt mạng vì Covid-19. Đầu tháng Tư, dịch “lên đỉnh” tại Hungary, và nhanh nhất là tháng Sáu mới giảm.

Dự đoán này bị GS. Rusvai Miklós, một nhà dịch tễ học Hungary cho rằng “quá trớn, vì nó không để tâm tới các biện pháp phòng dịch và số người được tiêm chủng. Tuy nhiên, rõ ràng là làn sóng thứ ba với biến thể mới của Anh (B.1.1.7) có thể làm tăng số lượng virus trong cơ thể người bệnh 15-20 lần so với virus cũ, đang khiến nước Hung phải đối phó với hiểm nguy ghê gớm!

Phân tích dữ liệu của hơn 1.500 mẫu PCR (sinh học phân tử), Viện Neumann Labs rút ra kết luận rằng, theo quan điểm khoa học hiện tại, lượng virus trong cơ thể tỷ lệ thuận với độ nặng của bệnh, nên có thể giả thiết rằng hiện tại có nhiều bệnh nhân phải nhập viện, kể cả người trẻ, vì biến thể Anh (chiếm 95% các ca nhiễm mới) khiến dịch bệnh nặng hơn và khó chữa trị hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh