Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT SỐ CƯ DÂN BUDAPEST ĐƯỢC TRỢ CẤP MẤT VIỆC

(NCTG) Các vị quận trưởng trong sắc áo Đảng Liên minh Dân chủ (DK) quyết định cấp cho người lao động bị mất việc vì dịch bệnh Covid-19 một khoản trợ cấp đặc biệt trong thời kỳ tìm việc mới, theo thông báo của Phó Thị trưởng Gy. Németh Erzsébet trong họp báo trực tuyến ngày hôm nay.
Minh họa: index.hu
Khoản trợ cấp này, được biết, từ 57.000 đến 120.000 Forint, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI. Bà Gy. Németh Erzsébet - cũng là một thành viên đảng đối lập DK - cho hay: chính phủ hoàn toàn không hỗ trợ gì cho những người mất việc vì dịch bệnh, trong khi các nước khác ở Châu Âu họ được nhận 70-90% lương. 

Các quận trưởng thuộc đảng DK trước nay cũng đã làm thay cho chính phủ nhiều việc, như phát khẩu trang cho dân, chu cấp một khoản ủng hộ cho những gia đình có bệnh nhân bị trả về điều trị tại gia theo chỉ thị “giải phóng” 60% giường bệnh, v.v..., và “sáng kiến” mới đây của họ cũng trong khuôn khổ sự chung tay đó.

Bà Cserdiné Németh Angéla, Quận trưởng Quận 15 nói thêm, khoản trợ cấp không đồng nhất ở các quận, vì thiệt hại kinh tế do dịch bệnh khác nhau, và khả năng tài chính cũng vậy. Quận trưởng Quận 11, ông László Imre đề nghị lãnh đạo các quận khác tại Budapest cũng “theo gương” họ để giúp các cư dân khi gặp khó khăn.

Liên quan tới chương trình hỗ trợ kinh tế của chính phủ, cho tới hôm nay 10-5, đã có 3.953 doanh nghiệp đề nghị chính phủ giúp đỡ để bù lương cho gần 54 ngàn người lao động, và các đơn xin này sẽ được thông qua trong vòng 8 ngày làm việc. Bên cạnh đó, có 163.064 người xin trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ thu nhập vì mất việc.

Đây là số liệu được đưa ra trong họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus hôm hay. Quốc vụ khanh phụ trách chiến lược của Bộ Công nghệ và Đổi mới Schanda Tamás nói, mục tiêu của chính phủ là làm sao để người thất nghiệp có lại được công việc càng nhanh càng tốt, “nếu không bởi thị trường, thì nhà nước sẽ giúp”.

Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Quận 9 (Budapest) tổ chức xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) không có triệu chứng, cũng như những người có tiếp xúc gần với người bị lây nhiễm, nhưng chưa được chính quyền test, theo thông báo trên mạng Facebook của Quận trưởng, bà Baranyi Krisztina.

Bà cũng cho biết, nhà tỷ phú Mỹ gốc Hung, ông Soros György mua tặng chính quyền thủ đô 5.000 test PCR (dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử, là test chính xác nhất hiện tại), và theo tỷ lệ cư dân, Quận 9 cũng được nhận 160 test dùng trong dịp này. Còn test cho các nhân viên xã hội, y tế và các nhân viên hành chính, thì từ nguồn của Quận.

Một số liệu khác liên quan tới ngành Y trong mùa dịch: các nhân viên cứu thương thuộc Cơ quan Cứu thương Quốc gia Hungary (OMSZ) đã phục vụ 15 ngàn bệnh nhân hoặc bị nhiễm Covid-19, hoặc bị tình nghi nhiễm, và 6 nhân viên cũng đã bị lây nhiễm. Họ đã đi một quãng đường dài 420 ngàn cây số chỉ để phục vụ người bệnh Covid-19.

Trong ngày truyền thống của nhân viên cứu thương, được biết, một số cải tiến thời gian qua khiến ngành có thể thực hiện ở mức tốt nhất các nhiệm vụ trong thời gian dịch bệnh. 40 ngàn cư dân đã được OMSZ lấy mẫu xét nghiệm, để làm được việc đó, 55 ngàn quần áo bảo hộ, khẩu trang FFP và hơn 440 ngàn găng tay y tế đã được sử dụng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh