Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT LOẠI THUỐC MỚI CÓ THỂ NGĂN CHẶN COVID-19 TRONG 24H?

(NCTG) 2.804 ca nhiễm mới được phát hiện với Covid-19 và 144 ca tử vong trong 24h qua là các dữ liệu vừa được thông báo sáng nay, 16-12-2020, cho thấy dịch bệnh có phần giảm, ít nhất là so với 5.000 - 6.000 ca nhiễm hàng ngày trong tuần trước. Trong khi đó, khoản tiền tái thiết từ quỹ Liên Âu sẽ chỉ tới Hungary từ nửa sau của năm 2021.
MỘT LOẠI THUỐC MỚI CÓ THỂ NGĂN CHẶN COVID-19 TRONG 24H?
Nước Hung sau khi cùng Ba Lan chấp nhận kế hoạch ngân sách và gói phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ Euro của Liên Âu trong Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày thứ Năm 10-12, sẽ nhận được tổng cộng 50 tỷ Euro từ Quỹ Tái thiết (trị giá 750 tỷ Euro). Đây là khoản kinh phí được dùng để xử lý các vấn đề do đại dịch Covid-19 gây ra, và việc sử dụng nó được cột chặt với rất nhiều điều kiện.

Cùng các nước thành viên Liên Âu khác, Hungary cũng phải soạn thảo một Kế hoạch Phục hồi Kinh tế Quốc gia và đảm bảo là sẽ tuân thủ nó trong quá trình sử dụng tiền EU. Nếu bị bất cứ quốc gia Liên Âu nào khác “phát hiện” là đã dùng tiền sai mục đích, Hungary sẽ bị ngừng cấp tiền và có thể bị xem xét ở mức cao nhất - tầm Hội đồng Châu Âu, “bộ não” về hoạch định chính trị của EU.

Trong khi chờ đợi các loại vaccine mới được sản xuất và tiêm chủng đại trà cho người dân, điều không thể diễn ra một sớm một chiều, giới khoa học tiếp tục tìm hiểu các khả năng ngăn chặn dịch bệnh khác. Một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học Hóa dược, Đại học Quốc gia Georgia (Mỹ) cho thấy một loại thuốc kháng Covid-19 mang tên Molnupiravir rất có triển vọng trong vai trò này.

Tuy mới được thử nghiệm trên động vật và như vậy, mới trải qua một phần của quy trình thử nghiệm lâm sàng, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng loại thuốc với “số hiệu” MK-4482 / EIDD-2801 này có thể “trừ khử” hoàn toàn sự lan truyền của Coronavirus trong vòng 24 giờ! Đây là loại thuốc đầu tiên dùng để uống và ngăn chặn nhanh sự phát tán của virus SARS-CoV-2, theo giới chuyên môn.
 
thuoc2

Trong bài nghiên cứu đăng tải trên tạp chí “Nature Microbiology”, các tác giả khẳng định Molnupiravir có thể đem lại bước ngoặt thực sự trong cuộc chiến chống Covid-19. Được biết, loại thuốc này do Đại học Emory (Atlanta, Mỹ) phát triển và được bào chế bởi công ty dược phẩm Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE), và thoạt tiên nó được sử dụng để điều trị bệnh nhân nhiễm cúm.

Để xác thực về hiệu quả trong việc kháng virus SARS-CoV-2, hiện Molnupiravir đang được thử nghiệm ở ba liều lượng khác nhau với các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trong năm ngày với hai liều hàng ngày. Nếu kết quả nghiên cứu lâm sàng tốt, thuốc có thể mang lại lợi ích to lớn trong việc kiểm soát dịch, vì đây là loại thuốc uống duy nhất an toàn, hiệu quả, và có sẵn cho tất cả mọi người.

Cần biết là các phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay đối với Covid-19 đều là thuốc tiêm tĩnh mạch và đòi hỏi phải điều trị tại bệnh viện. Nếu đáp ứng được kỳ vọng của các nhà nghiên cứu, bằng cách nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus, Molnupiravir sẽ không chỉ ngăn chặn sự lây nhiễm chuyển thành căn bệnh Covid-19 ở mức độ nghiêm trọng, mà còn rút ngắn giai đoạn lây nhiễm.

Bên cạnh đó, thuốc cũng có thể nhanh chóng hạn chế sự hình thành các ổ dịch địa phương. Một thông tin có liên quan: Coronavirus có thể đã thực sự hiện diện ở Châu Âu 3 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận cuối năm ngoái. Các nhà nghiên cứu Ý đã tìm thấy SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra dịc Covid-19, trong mẫu lấy vào đầu tháng 12/2019 của một cậu bé gần TP. Milan.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh