Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT DIỄN VIÊN HUNGARY ĐỘT TỬ TRÊN SÂN KHẤU

(NCTG) Nagy László Zsolt (30 tuổi), một diễn viên trẻ của Nhà hát Csokona (TP Szeged) đã đột tử ngay trên sàn diễn khi anh cùng đoàn kịch đi biểu diễn tại Nhà thờ Do Thái thành phố.

Thảm kịch xảy ra vào tối thứ Hai qua: các nhân viên cấp cứu đã cố gắng hô hấp nhân tạo để cứu Nagy László trong vòng một tiếng đồng hồ song vô hiệu, nghệ sĩ trẻ qua đời ngay tại hiện trường.

Nagy László Zsolt sinh năm 1980, từ năm 2006 tới năm 2008 làm việc trong phòng thu âm Nhà hát Csokonai và từ năm 2009 là thành viên đoàn kịch. Anh đã chinh phục khán giả bởi nhiều vai diễn ấn tượng và những vũ điệu ngoạn mục. Ngoài ra, Nagy László còn là thành viên của hai nhà hát khác.

Theo những ý kiến giám định sơ bộ, lý do cái chết của người diễn viên là bởi một căn bệnh tim khiến tim anh ngừng đập đột ngột.

Trước đây, đã có những tên tuổi của làng thể thao Hungary cũng bị đột tử như vậy vì bệnh tim, như cầu thủ bóng đá Fehér Miklós, thành viên tuyển quốc gia Hungary, vận động viên chèo thuyền Kolonics György, một tượng đài trong nền thể thao Hungary, hay danh thủ Varga Zoltán, được mệnh danh là “nghệ sĩ trên sân cỏ” của nước này.

Tác giả bài viết: Theo Hãng Thông tấn Hungary MTI