Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“MỞ NHÀ HÀNG MÀ CHƯA TIÊM CHỦNG CHO CÁC NHÂN VIÊN LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM!”

(NCTG) Vào cuối tuần tới, khả năng các nhà hàng sẽ được mở phần ở ngoài vườn, sân thượng hay vỉa hè và nếu thời tiết tốt, sẽ có rất nhiều khách lai vãng tới các hàng quán, theo phán đoán của Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Ăn uống Hungary - ông Kovács László. Đồng thời, ông cảm thấy việc cho mở dần các nhà hàng mà giới nhân viên chưa được tiêm phòng là vô trách nhiệm.
Thực khách tại một cơ sở ẩm thực ở Trung tâm Bálna, Budapest ngày 18-5-2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)
Ông Kovács László hy vọng người làm trong ngành dịch vụ ẩm thực cũng sẽ được ưu tiên tiêm phòng. Như đã biết, vào thứ Sáu 16-4, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely thông báo: các linh mục và mục sư sẽ được đặc cách tiêm chủng vì họ có vai trò nổi bật trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh gây ra. Vẫn chưa biết, liệu chính phủ có đưa ra ngoại lệ đối với các nhân viên làm việc trong dịch vụ ăn uống hay không.

Dầu sao, chính phủ Hungary cũng ủng hộ giới làm nhà hàng bằng cách cho miễn phí phần vỉa hè, sân thượng và hứa với nếu có 3,5 triệu cư dân tiêm phòng thì nhà hàng sẽ được mở ở những phần đó. Tính đến Chủ nhật 18-4, hơn 3.250.000 người đã được tiêm ít nhất là liều đầu tiên, do đó, chỉ còn chưa đầy 250.000 người cần được chích ngừa để tiến tới một cột mốc quan trọng khác trong quá trình tái khởi động và mở cửa đất nước.
 
Các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khoa chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Szent László, ngày 12/4/2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khoa chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Szent László, ngày 12-4-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Ông Kovács László cũng chỉ ra rằng trong thời gian đóng cửa, doanh thu trung bình của các nhà hàng chưa đầy 15-20%. Ông nhấn mạnh rằng lĩnh vực này chỉ tồn tại bằng cách giao đồ ăn, nhưng nhiều người, đặc biệt là ở nông thôn, không thể sống với bằng cách này, không có ý nghĩa gì để mở tiệm ăn. Tuy nhiên, ông nói thêm: những chủ tiệm ăn đã giữ lại một phần lớn nhân công của họ - bất chấp khó khăn - hiện đang ở vị trí có lợi thế.

Các chỉ số dịch bệnh có phần thuyên giảm trong vài ngày qua, tuy nhiên, số ca tử vong vì Covid-19 tại Hungary đã vượt quá 25 ngàn ca. Vì vậy, đảng đối lập “Liên minh Dân chủ” (DK) đã kêu gọi chính phủ treo cờ đen trước Nhà Quốc hội nhằm để tang các nạn nhân của virus. Ông Varga Zoltán, dân biểu DK trong Quốc hội, cho rằng lẽ ra đã có thể ngăn chặn được thảm kịch này bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách chuẩn xác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh