Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“MÁY TRỢ THỞ SẢN XUẤT Ở HUNGARY HẠNG NHẤT THẾ GIỚI”

(NCTG) Đó là phát biểu phấn chấn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter, về 1.000 chiếc máy trợ thở được sản xuất ở Hungary theo đặt hàng của Bộ, và trong những ngày tới sẽ được sử dụng để phục vụ nền y tế nước này.
Loại máy trợ thở được sản xuất tại TP. Vác, Hungary - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Bối cảnh của sự kiện, là khi Hungary đang vật lộn với dịch Covid-19 với số ca nhiễm hàng ngày ở mức gần 1.000 ca. Hiện tại, 28 trường mẫu giáo và 8 trường phổ thông cơ sở phải nghỉ bất thường, và 194 lớp và 7 nhà trường phải chuyển sang hình thức học từ xa do Covid-19 xâm nhập vào những nơi này. Con số các ca tử vong sẽ tăng vọt vào đầu tháng 10-2020, theo dự báo của Nhóm Dịch tễ trực thuộc Bộ Công nghệ và Đổi mới.

927 ca nhiễm mới với Covid-19 và 9 ca tử vong đều có bệnh nền ở độ tuổi 57-92 tuổi (trong đó có 7 ca là bệnh nhân trên 70 tuổi) trong vòng 24h là các dữ liệu được chính quyền Hungary công bố vào sáng 25-9, và báo chí nước này nhận xét rằng từ hơn 1 tuần nay tại Hung mới có nhiều người qua đời trong 1 ngày vì Coronavirus chủng mới như thế. Việc Hungary sản xuất được máy trợ thở, như vậy, có thể là một tín hiệu tích cực.

Được biết, cơ sở sản xuất máy là Công ty TNHH Celitron Medical Technologies có trụ sở tại TP. Vác, và trong một cuộc họp báo ở đây, sản phẩm của công ty được ông Szijjártó Péter đánh giá  là “tầm thế giới”, “xét về góc độ công nghệ thì là tốt nhất trên thị trường thế giới”: có thể dùng cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, sử dụng ít năng lượng và không phụ thuộc vào việc cung cấp khí nén tại các khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Bộ trưởng Szijjártó Péter nói thêm, máy đã được thử nghiệm tại Bệnh viện Quân đội, bệnh viện thuộc Đại học TP. Debrecen và Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) và ở mọi nơi đều nhận được phản hồi ở mức tốt nhất. Dầu vậy, cần nói thêm là hiện tại Hungary đã có rất nhiều máy trợ thở vốn được nhập với giá “trên trời - trong đó, nhiều máy là của Trung Quốc - và câu hỏi có thể là sao lại cần đặt thêm 1.000 máy này?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh