Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÝ GIẢI CHUYẾN ĐI "BỘN TIỀN" CỦA THỦ TƯỚNG GYURCSÁNY FERENC

(NCTG) Thủ tướng Hung đi máy báy riêng sang Bồ Đào Nha, theo lý giải của Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ, vì nếu đi bằng máy bay thường phải mất đến ba ngày trời.

Nhật báo cánh hữu "Dân tộc Hung" (Magyar Nemzet), theo thông báo của Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ Hungary, loan tin thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã tiêu tốn 9 triệu Ft vì ông sử dụng máy bay riêng sang Bồ Đào Nhà để gặp gỡ người đồng nhiệm ở nước này.

Thủ tướng Gyurcsány và người đồng nhiệm Bồ Đào Nha

Trả lời Hãng Thông tấn Hungary MTI, thứ Hai 30-4-2007, Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ Hungary giải thích việc ông Gyurcsány thuê máy bay riêng là vì nếu đi một cách "bình thường", phải mất ba ngày và những chi phí ăn ở cũng đắt hơn nhiều. Văn phòng nhấn mạnh: sau khi chấm dứt đàm phán với phía Bồ Đào Nha, thủ tướng Hung và phu nhân còn ở lại Bồ mấy ngày cuối tuần, nhưng tất cả chi phí đều do thủ tướng trả.

Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ Hungary khẳng định: ông Gyurcsány, trong các chuyến viếng thăm chính thức, luôn lựa chọn giải pháp tiết kiệm nhất. Dường như để trả lời ý của tờ "Dân tộc Hung" (trách ông Gyurcsány "xa hoa"), Văn phòng nhắc lại một chuyện cũ, theo đó ông Orbán Viktor, khi còn là thủ tướng, đã thuê máy bay riêng bằng tiền thuế của dân Hung để sang Boston nhận văn bằng cho riêng mình.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI/[origo]