Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LƯƠNG TỐI THIỂU 1.000 EURO TẠI HUNGARY?

(NCTG) Đến năm 2028, mức lương tối thiểu tại Hungary có thể đạt mức 1.000 Euro và mức lương trung bình (chưa trừ thuế) có thể đạt 1 triệu Ft.
Minh họa: Internet
Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Nagy Márton vào thứ Sáu 11/10. Cũng như Thủ tướng Orbán Viktor, vị bộ trưởng vẽ ra một tương lai sán lạn cho nền kinh tế Hungary, theo đó kể từ năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP có thể đạt từ 3-6% và mức tăng lương nhanh chóng mà chính phủ đặt ra sẽ dựa trên điều này.

Ông Nagy Márton cho rằng, tuy tỷ lệ thất nghiệp nhất thời tăng nhưng đây là điều tích cực vì những người thất nghiệp muốn làm việc đều được đăng ký. Mục tiêu của chính phủ là tăng tỷ lệ việc làm từ 81% lên 85% và theo vị bộ trưởng, tỷ lệ việc làm này là cao nhất trong Liên minh Châu Âu.

Để đạt được điều đó, cần có sự hiện hiện của "lao động khách", nhưng theo lời của vị bộ trưởng, "thợ khách" chỉ có thể sinh sống và làm việc tạm thời tại Hungary. Cũng trong đề tài nền kinh tế Hung, trong phỏng vấn định kỳ hành tuần vào thứ Sáu, Thủ tướng Orbán Viktor tỏ ra rất lạc quan.

"Sự thật là từ nhiều tuần nay, tôi chỉ bận tâm đến nền kinh tế Hungary", ông nói với kênh Kossuth Rádió. Theo vị thủ tướng, các biện pháp cụ thể hiện đang được vạch ra để dựa trên đó, chính phủ có kế hoạch mang lại cú hích rất lớn cho nền kinh tế Hung, mà cơ sở là tính trung lập về kinh tế.
 
Hungary hiện đang là nước thuộc hàng 'đội sổ' của EU về kinh tế - Minh họa: Internet
Hungary hiện đang là nước thuộc hàng "đội sổ" của EU về kinh tế - Minh họa: Internet

Điều này có nghĩa là cùng một lúc, Hungary sẽ vẫn "làm ăn" với cả Phương Tây và Phương Đông (có thể hiểu là với Nga, Trung Quốc và các đối tác quen thuộc của chính sách ngoại giao "Hướng Đông") với mục đích đạt tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 3-6% từ năm tới, theo ông Orbán Viktor.

Thái độ "lạc quan tếu" này từng được phản ánh trong một phát biểu cuối tháng 4/2024 của ông Navracsics Tibor, Bộ trưởng Bộ Phát triển Khu vực, khi ông này cho rằng Hungary đang bắt kịp mạnh mẽ và đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia đáng sống nhất của EU vào năm 2030.

Thực tế hiện tại cho thấy một bức tranh ảm đạm hơn nhiều, khi theo các thống kê và phân tích khác nhau, Hungary hiện đang là một trong vài nước nghèo đội sổ Châu Âu về các vấn đề kinh tế, và ngày càng bị các quốc gia khác - vốn dĩ bị coi là "tụt hậu", yếu kém - "vượt mặt" trong thời gian gần đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh