Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LUẬT HÌNH SỰ MỚI CỦA HUNG CÓ THỂ SẼ "NHẸ NHÀNG" HƠN

(NCTG) Theo dự tính của Bộ Tư pháp Hung, bộ Luật Hình sự (LHS) sắp được sửa đổi của Hungary có thể sẽ buộc cơ quan tư pháp - cứ sau 20 năm - phải xem lại các bản án tù chung thân và như thế, tạo điều kiện để mọi tù nhân đều có thể được phóng thích. Hiện tại, Hungary là thành viên duy nhất của Liên hiệp Châu Âu còn duy trì án tù chung thân thực sự, được coi là một hình phạt hết sức khắc nghiệt.

Khu dành cho những kẻ bị án tù chung thân tại nhà tù Csillag (Szeged) - Ảnh: Szabó Pál ([origo])

Trong các nhà tù Hung, hiện còn 12 phạm nhân bị án tù chung thân thực sự (trong số đó, có một người ngồi tù trên cơ sở một phán quyết chưa có hiệu lực), và theo bộ LHS Hungary hiện tại, sẽ không bao giờ họ được trả tự do. Tuy nhiên, theo ông Kondorosi Ferenc, quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Trị an Hungary (IRM), có thể hình phạt này sẽ bị bỏ khỏi bộ luật sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ năm 2010. Bởi lẽ, từ sau khi Tòa án Hiến pháp Hungary coi án tử hình là vi hiến, thì từ năm 1999, Hung đã áp dụng bản án tử hình mà tòa án bác bỏ cả khả năng "xét lại" để phạm nhân có thể được phóng thích, nghĩa là phạm nhân sẽ phải ngồi tù suốt đời.

Tờ báo điện tử [origo] đã tìm hiểu và được biết danh sách những kẻ bị án tù chung thân vĩnh viễn. Trong số đó, có Zoltán, khét tiếng với tên gọi "sát thủ vùng Balástya" với "thành tích" sát hại 4 phụ nữ, hay Pongrácz Tamás, kẻ bị coi là đã giết một một nữ sinh 14 tuổi. Ngoài ra, Kaiser Ede, bị cáo trong vụ thảm sát Mór cũng bị án tù chung thân thực sự, tuy nhien trong vụ này tòa án sẽ phải xử lại.

Theo quốc vụ khanh Kondorosi, sở dĩ cần sửa đổi bộ LHS theo hướng "nhân đạo" hơn vì kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị (1989), những tương quan xã hội và kinh tế đã thay đổi và bộ LHS cũng cần phải được sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Ông Kondorosi cho biết: thay vì những bán án tù giam nặng nề, sẽ có nhiều hình phạt mới "khả dĩ" hơn, như án treo hoặc lao động công ích. Hoặc giả, một giải pháp khác cũng được đề cập: phạm nhân phải đeo một thiết bị định vị và những ngày thường trong tuần, đương sự có thể lao động hoặc ở với gia đình (mọi "hành tung" của đương sự sẽ bị theo dõi). Cuối tuần, phạm nhân sẽ phải vào tù để tham gia những khóa học phát triển tính cách.

Cũng theo ông Kondorosi, trong các vụ án nhẹ, phạm nhân có thể được ở trong nhà từ "mở", hoặc "bán mở". Như thế, số phạm nhân trong các cơ sở thi hành án "truyền thống" ở Hung sẽ giảm được 3-4 ngàn người.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]/index