Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỊCH MỞ CỬA CÁC CỬA HÀNG TRONG DỊP LỄ PHỤC SINH

(NCTG) Hungary chuẩn bị cho chuỗi ngày nghỉ dài nhất trong năm 2021 (4 ngày), nên báo chí khuyên cần mua bán thông minh, làm sao tránh được cảnh chen chúc quá đông đúc và cần duy trì cự ly an toàn, vì đây là giai đoạn khủng khiếp nhất của dịch bệnh Covid-19.
Ảnh: Mohos Márton (24.hu)
Chuỗi ngày nghỉ bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh (Nagypéntek) 2-4-2021, từ năm 2017 trở đi được Quốc hội Hungary quyết định là ngày nghỉ lễ chính thức, và kéo dài tới hết ngày thứ Hai 5-4. Trong số 4 ngày này, sẽ có 3 ngày đóng cửa là thứ Sáu, Chủ nhật và thứ Hai, nghĩa là việc mua bán cần được tổ chức vào thứ Năm 1-4 hoặc thứ Bảy 3-4. (Ngoại lệ là các cửa hàng thực phẩm tại các trạm xăng thì vẫn có thể mở cửa trong dịp lễ).

Mặc dù được khuyến dụ tránh mua sắm quá linh đình gây tập trung đông người nguy hiểm trong thời dịch bệnh, nhưng các chuỗi cửa hàng vẫn tính đến sự hiện diện của rất đông khách hàng trong dịp Lễ Phục sinh năm nay. Đa số các hiệu thực phẩm và các chuỗi cửa hàng lớn - Tesco, Aldi, Lidl, Spar, Auchan, Penny, Metró, Coop, Reál và CBA đều mở cửa theo lịch bình thường vào thứ Bảy, và sau đó tới thứ Ba 6-4 mới mở lại.

Trong dịp Phục sinh, các cửa hiệu cũng chỉ mở tối đa là đến 19h, vì lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng từ 20h. Việc tái mở cửa và gỡ bỏ từng bước các biện pháp hạn chế chỉ được tiến hành sau Phục sinh, khi nào Hungary đạt con số 2,5 triệu người tiêm chủng: chính phủ áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho đến ngày 8-4, theo các nghị định đã công bố. Giới chuyên môn khuyên thân nhân chớ gặp gỡ nhau, kể cả đã tiêm chủng.