Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÀN SÓNG THỨ HAI CÓ THỂ LAN SANG NGƯỜI CAO NIÊN

(NCTG) Trong chương trình của InfoRádió, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) muốn chính quyền quy định trở lại khung giờ mua bán riêng dành cho người cao tuổi để tránh nguy cơ dịch bệnh lây từ giới trẻ sang các cụ.
Minh họa: Marjai János (24.hu)
GS. Merkely Béla cho rằng virus đã được “nhập khẩu” qua những chuyến nghỉ hè tại Croatia, và ở Hungary, nó được “phát tán” trong không gian công cộng bởi những cuộc gặp mặt, tụ tập đông đảo. Nguy cơ trước mắt, theo ông, là nhiều thanh niên nhiễm bệnh có thể làm lây sang các cụ cao tuổi và nếu không có cách “phòng ngự” hiệu quả, có thể dẫn tới việc số đông người cao niên bị lây nhiễm Covid-19 và sinh tử vong.

Theo ông hiệu trưởng SOTE, có thể hy vọng rằng virus sẽ yếu đi, nhưng điều này chỉ có thể biết rõ ràng 4-5 tháng sau. Một số đề xuất được ông đề ra nhằm đẩy lùi làn sóng thứ hai của dịch bệnh, mà hiện tại được cho là chủ yếu mới nhằm vào thanh niên ở độ tuổi trung bình 26 tuổi:

- Nhà nước nên có chính sách xét nghiệm đại trà cho những người thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro cao, trong đó có các thầy cô giáo.

- Để bảo vệ người cao tuổi, nên tái quy định khung giờ mua bán riêng cho họ.

- Cấm các hoạt động giải trí vào đêm.

- Quy định bắt buộc dùng khẩu trang tại các không gian khép kín.

GS. Merkely Béla nói rằng, theo một số tính toán, nếu có 80% thành viên cộng đồng sử dụng khẩu trang thì tỷ lệ lây nhiễm không tăng được và dần dần sẽ giảm. Vị hiệu trưởng bày tỏ quan điểm: bất cứ dịch bệnh nào cũng có thể đẩy lùi bằng thái độ hợp tác một cách thật kỷ luật của cư dân mà không cần “đóng cửa” đất nước. Ông nói thêm, có thể hai tháng nữa sẽ có vaccine, chỉ chưa biết khi nào có thể dùng đại trà.

Trong một nội dung có liên quan, bác sĩ trưởng Kanizsai Péter, người đứng đầu Phòng Cấp cứu Trung tâm Y tế Đại học Tổng hợp TP. Pécs trong một bài viết trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook đã cảnh cáo rằng, việc lứa tuổi cao niên vốn có nhiều rủi ro khi nào bị nhiễm Covid-19 chỉ là vấn đề thời gian: tại Florida (Mỹ), điều này xảy ra 5 tuần sau khi dịch bệnh bùng phát. Các phòng cấp cứu sẽ lại quá tải.

Thời gian chờ đợi sẽ gia tăng, chúng ta đang đứng trước một thời kỳ khó nhọc đòi hỏi mọi người phải cảm thông hơn, kiên trì hơn, hãy sử dụng khẩu trang trong không gian kín, rửa tay khử trùng thường xuyên và tránh những tiếp xúc trực tiếp, ông Kanizsai Péter đưa ra lời khuyên. Hiện tại, Cơ quan Cứu thương Hungary đã quá tải, không thể lấy mẫu xét nghiệm cho người có triệu chứng nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh