Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KÝ GIẢ KEPES ANDRÁS CÓ THỂ SẼ BỊ BOLIVIA KIỆN RA TÒA

(NCTG) Theo tin của RTLKlub, trong vòng vài ngày, chính phủ Bolivia có thể sẽ tiến hành các biện pháp ngoại giao để kiện ký giả Kepes András ra tòa vì theo họ, ông này đã giấu kín một số điểm "nhạy cảm" trong bài phỏng vấn Rózsa Flores Eduardo năm ngoái.

Tay súng Eduardo Rózsa Flores

Như đã biết, ngày 16-4, tại một khách sạn ở Santa Cruz, lính đặc nhiệm Bolivia đã hạ sát Eduardo Rózsa Flores (quốc tịch Hungary - Croatia - Bolivia) cùng hai đồng sự, trong đó có Magyarosi Árpád (gốc Hung), viện cớ nhóm này chủ mưu ám sát tổng thống Evo Morales và một số lãnh đạo nước này.

Tuy nhiên, về phía Hungary, tân ngoại trưởng Balázs Péter cho rằng nhà đương cục Bolivia đã không chứng tỏ được rằng những người Hung thiệt mạng tại Santa Cruz thực sự có ý định ám sát tổng thống xứ này. Hungary cũng cho hay: nước Hung không chịu trách nhiệm về hành động cá nhân của từng công dân mình, nhưng đòi hỏi mọi sự phải diễn ra đúng luật pháp.

Vài ngày sau vụ đọ súng, Kênh truyền hình Quốc gia Hungary MTV đã chiếu một cuộc phỏng vấn được ký giả Kepes András thực hiện với Eduardo Rózsa-Flores vào năm ngoái, trong đó, tay súng này cho biết: anh muốn "bảo vệ thành phố quê hương" (Santa Cruz, một khu vực giàu có của Bolivia có lực lượng đối lập chống lại tổng thống) bằng những vũ khí được mua trái phép. Flores nói thêm: anh nhận được lời yêu cầu bảo vệ Santa Cruz từ Bolivia, nhưng không dự định tấn công các đạo quân chính phủ. Được coi như một chúc thư, Flores đã thực hiện bài phỏng vấn vì cho rằng không thể biết điều gì sẽ xảy ra với anh và đề nghị Kepes András giữ kín, chỉ phát sau khi anh có "mệnh hệ" gì.

Ký giả Kepes András

Ngay sau khi bài phỏng vấn được phát, chính phủ Bolivia đã cho biết họ muốn kiện ký giả Kepes András vì ông đã phát hiện một âm mưu khủng bố, nhưng lại giấu nó. Điều này đã được một phó thủ tướng Bolivia là ông Sacha Llorenti đề xuất từ thứ Sáu tuần trước. Ý đồ đó đã được bộ trưởng Tư pháp Bolivia tái khẳng định, theo ông này, Kepes András có biết về "hành vi phiêu lưu bất thường và đầy tính bạo lực" của các công dân Boliva và nước ngoài, nhưng đã không "báo cáo", do đó vị ký giả này cũng phạm tội "tòng phạm". Phía Bolivia cũng bày tỏ hy vọng sau khi công hàm ngoại giao được chuyển qua Bộ Ngoại giao Hungary, Budapest sẽ "hợp tác" với La Paz trong vụ này.

Được biết, Bolivia muốn buộc tội ký giả Hungary theo các hiệp định quốc tế về chống chủ nghĩa khủng bố.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp theo báo chí Hungary