Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH, DÂN HUNG "LƯỜI" HỌC LÁI XE

(NCTG) Thời gian qua, con số các học viên theo học các khóa lái xe giảm hẳn vì ngày càng ít người "chịu" bỏ ra 120-130 ngàn Ft để kiếm bằng.

Phóng viên Kênh truyền hình RTLKlub phỏng vấn các trường dạy lái xe tại thành phố Győr và được biết, nếu năm ngoái, một khóa học được mở nếu đủ 20 học viên thì năm nay, con số đó giảm xuống 12, hoặc ít hơn nữa.

Hậu quả rõ ràng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính là ít người học lái xe hẳn. Ở các trường tại Győr, tỉ lệ học viên giảm 20-30%, nhưng có nơi giảm tới 50%” – ông Vér György, chủ tịch Hiệp hội các trường dạy lái xe Hungary cho biết.

Iván Tamás đã phải tiết kiệm 1 năm rưỡi nay để có đủ 120-130 ngàn Ft học phí. Anh cho hay: „Tôi vừa đi làm, vừa tích học phí tại đại học. Nhiều bạn bè, người quen của tôi dự định học lái, nhưng còn phải tích chán. Dễ thấy là ai cũng khó khăn, tiền chả có...

Theo các số liệu của các trường dạy lái xe, cứ 5 học viên thì 1 người sau khi thi xong phần KRESZ (lý thuyết, Luật Giao thông đường bộ) không đủ tiền để học thực hành. Do ít người đi học, nên các giáo viên dạy lái cũng bỏ nghề nhiều: đồng lương không đủ để họ "nuôi xe", nói gì đến sinh kế!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo RTLKlub