Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG, LÍNH CỨU HỎA HUNG... MANG XE CỨU HỎA VỀ NHÀ?

(NCTG) Với phán quyết có hiệu lực pháp lý ra ngày thứ Năm 18-9, Tòa án Lao động tỉnh Vas đã buộc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Szombathely phải trả cho 60 lính cứu hỏa thành phố khoản tiền 96 triệu Ft cho thời gian họ làm việc ngoài giờ.

Đây là khoản tiền mà lính cứu hỏa được nhận khi làm việc quá 48 giờ kể từ khi Hungary gia nhập Liên hiệp Châu Âu (ngày 1-5-2004) và nếu cộng với lãi suất, tổng số tiền mà Cơ quan PCCC phải trả lên tới gần 200 triệu Ft.,

Ông Kajsza Zoltán, chủ tịch Nghiệp đoàn Độc lập Toàn quốc Các nhân viên PCCC Chuyên nghiệp, cho biết: trong vòng 15 ngày, Cơ quan PCCC Szombathely phải trả khoản tiền này cho các nhân viên của mình, và nếu Cơ quan chậm trễ hoặc có ý không trả, lính cứu hỏa có thể siết nợ hoặc... mang các vật dụng, thiết bị kỹ thuật - như... xe cứu hỏa - về nhà để "làm bằng". Tuy nhiên, ông Kajsza cũng khẳng định rằng đây không phải là mục đích của lính cứu hỏa, họ hy vọng sẽ được nhận tiền vì đây là điều mà trước đây, ba vị bộ trưởng đã hứa hẹn rằng họ sẽ thực hiện nếu có quyết định có hiệu lực pháp lý của tòa án.

Hiện tại, trên toàn quốc, có 85 vụ án với tính chất tương tự đang được 4 ngàn lính cứu hỏa khởi kiện. Tổng số tiền mà các nhân viên PCCC đòi bồi thường là 4,5-7 tỉ Ft (chừng 10 tỉ Ft nếu tính cả lãi suất). Đã có nhiều quyết định mang tính nguyên tắc cho rằng những người lính cứu hỏa có lý, nhưng đây là lần đầu tiên tòa án ra một phán quyết kèm theo khoản tiền bồi thường cụ thể, và buộc Cơ quan PCCC phải trả gấp.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]