Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHOẢNG CÁCH FIDESZ VÀ MSZP GIẢM

(NCTG) Theo thống kê của Viện Szonda Ipsos (Hungary), giả định một cuộc bầu cử được tổ chức ở thời điểm này, 31% sẽ bầu cho đảng đối lập FIDESZ và 20% cho MSZP.

Uy tín Đảng Xã hội có phần được phục hồi

Điều tra này được tiến hành sau khi Hungary triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Quốc gia để bàn về vận mệnh đất nước trong tình cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng, cho đến những ngày sau kỷ niệm cách mạng 1956. Theo tổng kết của nhật báo "Tự do Nhân dân" (Népszabadság), tỉ lệ 31-20% nghiêng về FIDESZ - so với 32-14% trong tháng trước - chứng tỏ MSZP có phần lấy lại được uy tín trong dân chúng, đặc biệt là ở thủ đô Budapest, nơi tỉ lệ bầu cho hai đảng chính tại Hungary là 25-25%.

Sau hơn 1 năm, Đảng Xã hội Hungary mới chiếm được 20% số phiếu cử tri, theo các cuộc thăm dò dư luận. Viện Szonda Ipsos cho rằng, các cử tri của hai đảng ngày càng để tâm nhiều hơn đến những biến động chính trị và kinh tế, khi đưa ra câu trả lời "bầu cho đảng nào".

Tuy nhiên, Szonda Ipsos cũng nhận định, khoảng cách giữ các "fan" của hai đảng là rất lớn: bên nọ không ưa các chính khách của bên kia và nhìn đâu cũng thấy lỗi thuộc về bên kia. Không hề có khả năng san bằng khoảng cách ấy trong thời gian gần, đó là kết luận của Viện trưng cầu dân ý này.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, "Tự do Nhân dân"