Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“KHÁNG CỰ THỤ ĐỘNG” CẢNH SÁT CŨNG LÀ PHẠM LUẬT

(NCTG) Nếu không tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ, bạn có thể bị buộc vào “tội” “kháng cự thụ động” và có thể bị phạt đến 50.000 Ft.

Quyết định này của chính phủ Hung được phê chuẩn vào tuần trước, và mới được đăng tải trong Công báo Hungary thứ Ba tuần này (6-3-2007). Điều luật mới sẽ có hiệu lực pháp lý vào ngày 11-3-2007, tức là trước mốc thời gian 15-3 mà nhiều người cho rằng Hungary sẽ lại có những cuộc bạo động như mùa thu năm ngoái.

Lý giải cho quyết định của mình, chính phủ Hung cho rằng các điều cluật hiện tại có một kẽ hở rất dễ bị lợi dụng. Ấy là, không thể “quy tội” cho các công dân “kháng cự thủ động” cảnh sát (không tuân theo lệnh của cảnh sát, nhưng cũng không dùng vũ lực để kháng cự).

Kháng cự cảnh sát, dù là thụ động, cũng bị quy tội

Ông Kondorosi Ferenc, quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và An ninh Hungary, cho rằng điều luật mới sẽ khiến mọi sự rõ ràng hơn và những ai muốn “bất tuân thượng lệnh” của cảnh sát sẽ bị coi là vi phạm. Ông cũng nhấn mạnh: một khi cơ quan công lực thực thi bổn phận của mình, đương sự bị “xử lý” không có quyền “vặn vẹo” và phải lập tức tuân lệnh. Dĩ nhiên, có thể khiếu nại nếu sự “xử lý” diễn ra không đúng pháp luật, nhưng việc xác minh điều đó thuộc về các cơ quan chức năng, chứ không phải của đương sự.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI