Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2007-2008 TẠI HUNGARY

(NCTG) Năm học mới (niên khóa 2007-2008) đã được khai giảng trên toàn quốc Hungary chiều ngày 31-8-2007. Trong các lễ khai trường diễn ra trên toàn quốc, hơn 100 ngàn học sinh lớp 1 có dịp làm quen với bầu không khí của trường tiểu học.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Hungary Hiller István

Tại đa số các trường, lễ khai giảng chỉ kéo dài 15-20 phút với những phát biểu trang trọng, ngắn gọn và hàm súc của lãnh đạo nhà trường. Những tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 3-9-2007.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Hungary, ông Hiller István, đã tham dự và phát biểu tại ngày tựu trường ở Nyíregyháza. Trong phát biểu chào mừng, bộ trưởng nhấn mạnh: "Ngày khai trường cũng luôn đồng thời là một khởi đầu mới, nhất là ngày khai trường năm nay, vì một giai đoạn mới bắt đầu trong tổng thể ngành Giáo dục". Ông Hiller khẳng định: ngành Giáo dục không chịu trách nhiệm cho toàn thể các sai sót của xã hội, nhưng nếu sự nghiệp Giáo dục hoạt động tốt, nó sẽ giải quyết được những bất công và bất bình đẳng.

Cũng trong buổi lễ, ông Bajnai Gordon, bộ trưởng phụ trách các chính quyền tự quản địa phương cho biết: xuất phát từ những nguồn trợ cấp của EU liên quan tới Kế hoạch Phát triển Nước Hung mới, 60 tỉ Ft sẽ được chi cho chương trình thiết lập một nền giáo dục chất lượng tại Hungary. Bộ trưởng Bajnai phát biểu: ông muốn những nguồn trợ cấp này được đến thật nhiều trường sở và làm sao để tại Hung, không ai bị thất học vì nghèo khó.

Cho dù thời gian gần đây, Hungary gặp rất nhiều khó khăn trong kinh tế, chính trường Hung liên tiếp xuất hiện những bê bối đáng tiếc, mức sống và lương bổng của giáo viên Hung còn ở mức rất thấp, nhưng nền giáo dục Hungary - từ nhiều năm nay - luôn ở tầm vóc châu lục, thậm chí thế giới. Từ bậc tiểu học, học sinh đến trường tại Hungary đã được tiếp cận với những kiến thức tổng hợp và nhân văn, đa dạng và hiện đại, không thua kém các quốc gia phát triển khác. Đây cũng là sự an ủi đối với nhiều bậc phụ huynh Việt Nam sinh sống tại Hungary, tâm niệm gắng bươn chải trong đời mình để con cháu được hưởng một nền học vấn và giáo dục dân chủ, trọng thị, tôn trọng mọi tính cách và khác biệt cá nhân.

Chùm ảnh ngày khai trường tại Trường Tiểu học Thánh László (Szent László Általános Iskola), một ngôi trường có truyền thống hàng trăm năm tại Quận X (Budapest), nơi có đông đảo người Việt Nam sinh sống:

Thày trò hàn huyên sau dịp nghỉ hè

Các bậc cha mẹ cũng chan hòa cùng con cái trong lễ khai giảng

Ban lãnh đạo trường phát biểu ngắn gọn đón chào học sinh

Học sinh lớp 4 trao lại phù hiệu trường cho các em lớp 1

Niềm vui gặp mặt của một đôi bạn thân

Tác giả bài viết: H.Linh