Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KAPOSVÁR TRỌNG DỤNG CÁC SINH VIÊN "NHÀ"

(NCTG) "Độc nhất vô nhị" trên toàn nước Hung, Chính quyền Tự quản thành phố Kaposvár đã có một động thái để khích lệ các sinh viên xuất thân từ đây khỏi đi nơi khác làm việc sau khi nhận bằng.

Hàng tháng, các sinh viên sẽ được nhận 25.000 Ft (tương đương 100 Euro) hàng tháng nếu họ cam kết sẽ làm việc tại "tỉnh nhà", chứ không đi đâu khác. Hình thức "đãi ngộ" này chỉ ứng với các sinh viên có học lực trên 3,51 điểm và dưới 30 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố, cũng như, ứng với những nghề nghiệp mà người tuyển dụng lao động tại Kaposvár cần đến.

Nếu không thực hiện cam kết (rời thành phố sau khi tốt nghiệp), học kém thường xuyên hoặc bỏ học, sinh viên sẽ phải hoàn trả khoản tiền tháng trên, kèm lãi suất. Ngoài ra, những ai trong vòng 3 năm không có công ăn việc làm tại Kaposvár (mà không phải do lỗi của đương sự), sẽ phải trả lại tiền trong vòng 7 năm (không kèm lãi suất).

Được biết, chính quyền Kaposvár cũng đặt 50 chỗ tại các ký túc xá ở Pécs (thủ phủ của vùng) để các sinh viên của mình có thể được ở chỗ rẻ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]