Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


IKEA VÀ SÂN BAY BUDAPEST CHUẨN BỊ TÁI HOẠT ĐỘNG

(NCTG) Sau 47 ngày đóng cửa vô thời hạn, hệ thống các cửa hàng của IKEA sẽ trở lại hoạt động từ ngày 5-5, tức là thứ Ba tuần sau, từ 9-15h tất cả các ngày trong tuần, phù hợp với các quy định của chính phủ, theo thông báo của hãng.
Con số các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại Phi trường Budapest giảm 90%, từ 320 chuyến trung bình hàng ngày trong năm 2019, giờ còn 35 - đa phần là máy bay chở hàng - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Để đảm bảo được an toàn dịch tễ thời dịch bệnh, nhiều biện pháp ứng phó đã được đưa ra. Nước rửa tay khô được đặt ở nhiều nơi trong cửa hàng, khách cần giữ khoảng cách 2m, cùng một lúc chỉ được tối đa 500 người trong cửa hàng, và phải sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mặt (cả miệng và mũi).

Đáng chú ý là các nhân viên IKEA cũng phải đeo khẩu trang, đi găng tay và dùng “mạng” che mặt. Ngoài ra, các khách đến và khách đã chấm dứt việc mua hàng sẽ được đi theo các “lộ trình” khác nhau để sử dụng các cửa ra và vào của cửa hàng. Khu ẩm thực vẫn tiếp tục ngừng dịch vụ phục vụ tại chỗ.

Cũng trong một diễn biến tương tự, Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) đã mất tới hơn 99% lượng hành khách, nay đang chuẩn bị để mở lại đón khách, theo thông cáo của Budapest Airport (BA) là doanh nghiệp điều hành phi trường này. Nhiều biện pháp vệ sinh và an toàn dịch tễ cũng được tiến hành.

Tại khu vực kiểm tra vé và kiểm tra an ninh, các vạch đánh dấu khoảng cách 1,5m được sơn trên sàn để nhắc nhở hành khách, các nhân viên sân bay sẽ phải đeo khẩu trang và hành khách cũng được khuyến cáo như vậy. Ngoài ra, BA đề nghị tạm thời đình chỉ việc đưa tiễn để tránh “tập trung đông người”.

Cũng lưu ý thêm là theo nghị định chính phủ hiện đang có hiệu lực, chỉ công dân Hungary, hoặc công dân các quốc gia thuộc Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (gồm các nước thành viên Liên Âu cùng Thụy Sĩ và Na Uy) có giấy phép cư trú tại Hung mới được nhập cảnh, và phải có giấy tờ chứng thực điều này.

Trong vòng 24h qua, có thêm 12 ca tử vong là các bệnh nhân cao niên bị mắc bệnh mãn tính, nâng tổng số các ca tử vong vì Covid-19 tại Hungary lên 312 người. Tổng số ca lây nhiễm là 2.775, có 998 bệnh nhân đang được điều trị trong viện, trong số đó 54 ca phải dùng máy trợ thở, 581 người đã hồi phục.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh