Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY VƯỢT NGƯỠNG 1.000 CA NHIỄM MỚI TRONG 24H!

(NCTG) Lần đầu tiên, con số các ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trong 1 ngày ở Hungary vượt con số 1.000: 1.070 ca nhiễm và 8 ca tử vong được ghi nhận trong 24h qua! Hiện, có 404 bệnh nhân phải nằm viện, và trong số đó có 32 người phải dùng máy trợ thở.
Các kỹ thuật viên đang kiểm tra hệ thống máy trợ thở tại một nhà kho của Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 4-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Trước tình hình mới, sau ba tháng tạm ngừng, các cuộc họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trực thuộc chính phủ Hungary lại được tổ chức từ chiều thứ Bảy 18-9, trước mắt là dưới hình thức trực tuyến và phải đặt trước câu hỏi qua điện thư. Chưa rõ là mấy ngày một lần có họp báo.

Hiện tại, Hungary là nước có mức lây nhiễm thứ 83 trên thế giới. Nếu theo tỷ lệ cư dân, tại Liên Âu, Hung là nước tệ thứ nhì xét từ góc độ lan tràn của dịch bệnh Covid-19, chỉ sau Pháp. Số ca nhiễm Coronavirus tại Hung, kể từ ngày 4-3 là lúc dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở nước này, tới giờ là 17.990.

Trong bối cảnh ấy, quy định mới cho phép giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21-9, được coi là khá lạ lùng. Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay, kinh nghiệm cho đến nay và thực tiễn quốc tế cho thấy, 10 ngày là đủ để nhận ra các biểu hiện.

Bởi lẽ, thời gian ủ bệnh trong trường hợp Coronavirus chủng mới là 5-6 ngày, theo bà. Dầu sao đi nữa, mùa thu đang tới sẽ là “mùa thu buồn”, khi số ca lây nhiễm hàng ngày sẽ vượt ngưỡng 1.000, theo lời Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth hôm thứ Sáu, ngày 18-9-2020.
 
Những cảnh tượng trước đây chỉ hay thấy trong các bộ phim giả tưởng... - Ảnh: index.hu
Những cảnh tượng trước đây chỉ hay thấy trong các bộ phim giả tưởng... - Ảnh: index.hu

Về trạng thái chuẩn bị của ngành y tế Hungary cũng có những thông tin trái ngược. Hung hiện có quá nhiều máy trợ thở do chính quyền nước này đã “vung tiền” mua bằng mọi giá (kể cả “giá trên trời” gấp nhiều lần giá thị trường), nhưng một bác sĩ cho hay, có quá ít kỹ thuật viên biết vận hành máy.

Máté-Horváth Nóra, bác sĩ gây mê và là một chuyên gia chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân, nói rằng mặc dù có 16 ngàn máy trợ thở (con số trong thực tế được cho là hơn 20 ngàn!) và 10 ngàn giường trống, nhưng chỉ có chưa đầy 2 ngàn nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt để sử dụng máy.

Một bệnh nhân đã phải thở máy chỉ có cơ hội sống sót nếu có tổ điều trị đặc biệt ở bên 24/24h trong ngày, gồm các các sĩ gây mê, cấp cứu hồi sức, cấp cứu trị liệu và các hộ lý thạo chuyên môn”, bác sĩ này viết trên tài khoản cá nhân thuộc mạng Facebook cho các đồng nghiệp và giới chính khách.

Trong bài viết, Máté-Horváth Nóra phân tích về công việc của tổ điều trị nói trên, và nhấn mạnh là để đào tạo họ, cần thời gian nhiều năm chứ không đơn giản, đây là điều cần thừa nhận một cách thành thật. Việc thiếu vắng các nhân viên y tế chuyên môn hiện đang gây căng thẳng cho ngành Y.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh