Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “VƯỢT MẶT” CẢ CHÂU ÂU TRONG DU LỊCH

(NCTG) Đó là nhan đề bản tin của mạng index.hu, theo đó, nếu tính theo con số du khách quốc tế tới Hung trong năm ngoái, thì trong số các điểm đến đáng kể nhất của Châu Âu, Hungary có sự tăng trưởng cao nhất.
Thắng cảnh Budapest - Ảnh: Internet
Thông tin này được Công ty Cổ phần Du lịch Hungary (MT Zrt.) công bố trong một thông cáo gửi Hãng Thông tấn Hungary MTI ngày hôm nay, 4-1-2016. Căn cứ tờ trình tháng 12-2015 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), trong ba quý đầu năm ngoái, con số khách du lịch quốc tế tăng 4,4% trên thế giới, 5,1% ở Châu Âu, 6,6% ở vùng Đông - Trung Âu, và 19,1% ở Hungary.

Như vậy, theo tỷ lệ tăng trưởng của số du khách ngoại quốc thì nước Hung đứng đầu Châu Âu, về nhì là Slovakia (tăng 13,3%), sau đó tới Ireland (tăng 12,8%). Tỷ lệ này ở một số quốc gia trong vùng Trung Âu như sau: Cộng hòa Czech (tăng 8,5%), Áo (tăng 6,4%) và Ba Lan (tăng 5%). Về doanh thu, Hungary cũng đạt được mức tăng trưởng xuất sắc là hơn 7% (tính theo USD).

Theo thống kê, trong ba quý đầu năm 2015, có chừng 11 triệu du khách ngoại quốc tới thăm Hungary trong nhiều ngày, và số tiền họ để lại nước Hung là 95,6 tỉ Forint, tăng 15,2% (tính theo Ft) so với cùng thời kỳ này năm 2014. MT Zrt. cho rằng, du lịch Hungary rất thuận lợi trong việc đáp ứng những xu hướng trong ngành du lịch, cũng như sự thay đổi trong tập quán và nhu cầu du lịch.
 
Trần Lê, theo index.hu

* Bạn đã từng du lịch Hungary? Hãy chia sẻ với NCTG về một vài ấn tượng, kỷ niệm với đất nước này trong kỳ thăm đó?