Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: VĨNH BIỆT ĐỒNG 1 XU VÀ 2 XU TỪ NGÀY 1-3-2008!

(NCTG) Vì những lý do “kinh tế”, dân Hung sẽ không sử dụng đồng 1 Ft và 2 Ft (xu) từ ngày thứ Bảy 1-3-2008, nhưng nhà nước thì sẽ tỏ ra hào phóng: nếu cần đóng thuế hoặc lệ phí mà khoản tiền lại lẻ (không có “tận cùng” là 0 hoặc 5), thì sẽ được làm tròn “xuống”. Còn khi nhận lương hưu, thì làm tròn “lên”.

Đồng 1 và 2 Ft sẽ không được sử dụng trong giao dịch thông thường từ ngày 1-3-2008

Như NCTG đã đưa tin, quyết định nói trên được tuyên bố vào tháng 10-2007 vì đơn thuần, “không bõ” sản xuất loại tiền 1 và 2 xu này. Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Hungary, chi phí để làm đồng 1 Ft là 2-4 Ft, còn chi phí của đồng 2 Ft là 4-6 Ft.

Sau thời điểm 1-3-2008, đồng 1 và 2 Ft tuy không còn được dùng trong đời sống, song các ngân hàng, quỹ tiết kiệm và bưu điện vẫn phải nhận chúng trong ít nhất là nữa năm. Còn Ngân hàng Quốc gia Hungary thì vẫn nhận đồng 1 và 2 Ft cho đến ngày 1-3-2013.

Chuyện quan trọng nhất trong đợt thu hồi tiền này là vấn đề làm tròn, nhưng, như đã nói ở đầu bài viết, khi Nhà nước và cá nhân có quan hệ về tài chính với nhau, thì Nhà nước bao giờ cũng “chịu thiệt” một chút. Tuy nhiên, giá cả tự do thì có thể bị tăng đôi chút, có điều, không một doanh nghiệp nào dám “tận dụng” dịp này để tăng giá quá 10-20%, vì người dân Hungary - vốn đã rất khó nhọc trong các khoản chi tiêu mấy năm này – đơn thuần sẽ “tẩy chay” những cửa hiệu mà họ nhận thấy đã “mượn gió bẻ măng” trong vụ thu hồi tiền xu.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]