Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY VẪN MIỆT MÀI “NGHIÊN CỨU” VACCINE CỦA TRUNG QUỐC VÀ NGA

(NCTG) Sau 3 ngày liên tục tăng ở mức cao ngất ngưởng, theo thông báo của chính quyền vào sáng Chủ nhật 6-12, số ca tử vong vì Covid-19 tại Hungary trong 24h qua hơi giảm (162 ca), tuy số ca nhiễm tăng mạnh (6.697 ca), 7.709 ca phải điều trị trong viện, trong đó 656 ca phải trợ thở. Trong khi đó, hồ sơ của vaccine Trung Quốc vài ngày tới sẽ được chuyển tới Hungary.
Chính quyền Hungary vẫn “vương vấn” với vaccine Trung Quốc
Theo thông báo của chính quyền, giai đoạn đầu của chương trình xét nghiệm đại trà dành cho một số đối tượng “định hướng” như các nhân viên xã hội và y tế, các nhân viên giáo dục tại các mẫu giáo, nhà trẻ và trường phổ thông cho ra kết quả mức nhiễm Covid-19 là thấp: 181.506 người được test, và 4.436 người dương tính (2,44%). Kết quả này tương tự như các kết quả xét nghiệm từng được tiến hành tại Slovakia và bang München (Đức).

Trong khi đó, theo tuyên bố của ông Menczer Tamás, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, vài ngày nữa Hung sẽ nhận được bộ hồ sơ của vaccine Trung Quốc. Vị chính khách cho hay, hiện tại chính phủ Hung đang có quan hệ với 3 hãng Trung Quốc, một hãng quốc doah và hai hãng tư nhân - trước mắt, hãng quốc doanh đang đi trước trong phát triển vaccine và dự định sẽ cho tiêm chủng đại trà ngay trong năm nay.

Theo ông Menczer Tamás, công ty quốc doanh này có thể gửi tài liệu đầy đủ về vaccine của họ cho Viện Dược phẩm Quốc gia Hungary (OGyI), các chuyên gia Hung sẽ nghiên cứu tài liệu và nếu thấy phù hợp, sẽ đặt vấn đề mua, đương nhiên cần có thêm ý kiến của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK). “Vì vậy, mọi thứ đều do các chuyên gia Hungary quyết định, nhưng chúng tôi đang tiến về phía trước và cố gắng đẩy nhanh quá trình”.

Nói tới vaccine Nga mà báo chí nhận xét là không hề có tin gì từ chính quyền từ 2 tuần nay, sau khi 10 liều đầu tiên được “cập bến” Hungary với sự mừng rỡ của chính giới nước này, ông Menczer Tamás nhấn mạnh rằng việc sản xuất vaccine “sẽ tiếp tục được giám sát”. Trong tuần này, các chuyên gia Hungary có thể quan sát ngay những gì đang diễn ra ở Nga, và nước Hung cũng tham gia tất cả các dự án khác của Liên Âu, theo vị chính khách.

Ông Menczer Tamás lưu ý rằng với các dự án của EU, tình hình sẽ khó khăn hơn bởi theo thông tin từ Liên Âu, hãng Pfizer sẽ không cung cấp vaccine cho Châu Âu ngay trong “vòng đầu”, mà sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ. Một thông tin có liên quan: nhiều nhân viên quân lực (cảnh sát, quân đội, cơ quan phòng chống thảm họa, cơ quan thi hành án...) cũng đã lây nhiễm hoặc tử vong trong dịch bệnh, kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Hungary tháng 3-2020.

Tổng cục Cảnh sát Quốc gia (ORFK) cho hay, 3.579 ca dương tính với Coronavirus đã được phát hiện tính đến đầu tháng 12-2020, trong các lực lượng vũ trang, trong đó 2001 ca đã lành bệnh. Tổng cộng, có 5 thành viên của cơ quan công lực tử vong, bên cạnh 2 tù nhân cũng là nạn nhân của Covid-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh