Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: TRƯỜNG TRUNG HỌC CHỈ MỞ CỬA VÀO 10-5

(NCTG) Thay vì 19-4 theo dự định, chính phủ Hungary quyết định chỉ mở của các trường trung học vào ngày 10-5, và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay chỉ có nội dung thi viết (bỏ nội dung vấn đáp), theo thông báo của Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió sáng 9-4.
Thủ tướng Orbán Viktor trong phòng thu âm của kênh Kossuth Rádió, Budapest ngày 5-3-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)
Những biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh 24h qua nước Hung vẫn có 285 ca tử vong và 7.325 ca nhiễm mới được phát hiện, cho dù Hungary đã tiêm chủng được cho rất nhiều cư dân: ở Liên Âu, chỉ có Malta là vượt Hung về tỷ lệ chích ngừa. Các công đồng giáo dục cũng kịch liệt phản đối kế hoạch tái mở cửa trường học dự kiến vào 19-4 tới, và đã nghĩ ra cách để giáo viên có thể không đi làm một cách hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Orbán Viktor nói rằng Hungary đã trải qua 1 năm trong hoàn cảnh chiến tranh, ngay cả thời thay đổi thể chế cũng không đến như thế, nào là hạn chế này nọ, nào là giới nghiêm, may là chưa trở lại chế độ tem phiếu. Làn sóng thứ 3 của dịch bệnh rất ác liệt bởi sự hiện diện của biến thể Anh, và nếu trước đây chỉ cần cách ly, phong tỏa là được, thì giờ “chỉ có vaccine mới diệt được virus”.
 
Xạ thủ Igaly Diána, cựu vô địch Thế vận Athens (2004), nhiều lần vô địch Thế giới và Châu Âu trong môn bắn súng thể thao, vừa qua đời vì bệnh Covid-19 - Ảnh: Roberto Schmidt (AFP)
Xạ thủ Igaly Diána, cựu vô địch Thế vận Athens (2004), nhiều lần vô địch Thế giới và Châu Âu trong môn bắn súng thể thao, vừa qua đời vì bệnh Covid-19 - Ảnh: Roberto Schmidt (AFP)

Do đó, cần đăng ký tiêm chủng, như hơn 4 triệu cư dân đã làm. Tuy nhiên, như vậy vẫn còn ít, cho nên chính quyền đang khởi động một chiến dịch quảng bá chích ngừa với sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng để người dân “có hứng” tiêm phòng hơn nữa. Theo kế hoạch, tới 1-5 sẽ tiêm được cho 4 triệu dân, ít nhất là liều đầu tiên, và tới tháng Sáu sẽ tiêm cho 7 triệu người, nhưng sợ là không đủ người đăng ký.

Hungary đứng hàng đầu thế giới với 13 loại tiêm chủng bắt buộc”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có hồi âm rõ ràng từ các chuyên gia dịch tễ về việc có tiêm hay không cho lứa tuổi 16-18 tuổi. Tới 19-4, khả năng tiêm được cho 3,5 triệu người thì lại có thêm nới lỏng, và dùng “thẻ tiêm chủng” có thể đi xem phim, tham dự các sự kiện, trong đó có Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu 2021 (hoãn tới năm nay).

Một thông tin đáng lo ngại trên trang thông tin koronavirus.gov.hu của chính quyền Hungary: nạn nhân trẻ nhất của dịch Covid-19 là một thiếu nữ 14 tuổi, mắc bệnh nền là hen suyễn. Trước đây, “kỷ lục” buồn này thuộc về 2 thiếu nữ ở tuổi 16. Một trẻ sơ sinh 8 tháng cũng được xem là tử vong do virus SARS-CoV-2, cho dù Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng thực ra cháu qua đời không phải vì Coronavirus.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh