Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: TRỌNG CÁCH LY HƠN TEST!

(NCTG) 204 ca nhiễm Covid-19 và 10 ca tử vong là thống kê cho tới bây giờ về vụ lây nhiễm xảy ra ở viện dưỡng lão tại đường Pesti hiện đang gây bê bối lớn trên chính trường Hungary, khi trung ương và địa phương đỗ lỗi cho nhau, theo số liệu mà Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília đưa ra hôm nay, 14-4-2020.
Các đồng nghiệp phản đối chính quyền cách chức một viện trưởng với lý do không “tống” kịp bệnh nhân về nhà để có được 60% giường trống trong năm ngày theo chỉ thị - Ảnh: Độc giả mạng index.hu
Sau hai ngày nghỉ lễ Phục sinh, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus lại tổ chức họp báo và một trong những đề tài nóng vẫn là hiện trạng của các viện dưỡng lão trên toàn nước Hung, nơi khả năng “vỡ trận” rất lớn. Test như thế nào cho các cụ để xác nhận rằng ai đó nhiễm hay không, báo chí đặt câu hỏi.

Cần hai xét nghiệm âm tính, hoặc hai tuần cách ly riêng thì đủ để đảm bảo là “đương sự” sẽ không tiếp tục gây nhiễm cho người khác, cho nên bà Müller Cecília cho rằng, trong mọi trường hợp thì cách ly  là biện pháp tốt nhất, vì “không test nào thay thế được thời kỳ cách ly, vì test chỉ mang tính khoảnh khắc”.

Nói về 13 nạn nhân trong 24h qua của Covid-19, bà Müller Cecília cho hay tất cả đều có những bệnh nền “từ đời Tám Hoánh rồi”, trong đó hai người trên 60 tuổi, còn lại là trên 70 tuổi. Như vậy, vẫn là một điều đã biết từ xưa: người cao tuổi và mắc nhiều bệnh nền thường gặp nguy hiểm hơn trước Coronavirus.

Giám đốc Y tế Quốc gia nhấn mạnh: nhiều người không có triệu chứng, hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, do đó phải rất lưu ý. Ngược lại, cũng có những ca nặng, và một tin vui là đã có chín người không phải dùng máy trợ thở, và đã được rời phòng cấp cứu hồi sức. “Như vậy là phác đồ do WHO đề xuất có hiệu quả”.

Nói về quy chuẩn của việc xét nghiệm, bà Müller Cecília nói rằng bác sĩ “nhà” sẽ “đặt hàng” để test, và trong trường hợp đó thì việc test cho bệnh nhân là bắt buộc. Đương nhiên, nếu kết quả dương tính, bắt buộc phải báo cáo cho cơ quan dịch tễ, và cơ quan này sẽ có nhiệm vụ tìm và xác định các “tiếp xúc gần”.

Trong buổi họp báo hôm nay còn có sự góp mặt của Bộ trưởng Nông nghiệp Nagy István, vị chính khách cho hay sự cung ứng cho người tiêu dùng Hung về mặt thực phẩm là đảm bảo. Ông đã gửi thư ngỏ cho các chuỗi cửa hàng thực phẩm tại Hungary, đề nghị lựa chọn các sản phẩm Hung để giữ người lao động.

Cơ quan Cảnh sát thì cho biết, những ngày lễ Phục sinh vừa qua, do các lãnh đạo địa phương đưa ra các biện pháp hạn chế đi lại, giao du, nên sự hiện diện của người dân tại nơi công cộng có giảm, nhưng cũng có nhiều nơi cư dân vẫn vi phạm, và trong 10.061 trường hợp cảnh sát đã phải thi hành cảnh cáo.

Cuối buổi, trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília nói rằng chửa đẻ không phải là nguyên nhân làm tăng khả năng nhiễm Coronavirus, nhưng bản thân việc phụ nữ có thai đã khiến chúng ta phải thận trọng. “Với các bà bầu, nhất thiết nên đeo khẩu trang và bằng mọi giá, phải tuân thủ các quy định dịch tễ”, bà nói.

Đã có những cơ sở y tế được chỉ định để phụ nữ nhiễm Covid-19 có thể sinh nở riêng tại đó, tuy nhiên cho tới giờ chưa có “bà bầu” được xác nhận dương tính với Coronavirus. Trả lời câu hỏi về chỉ thị “giải phóng” 60% giường bệnh trong 5 ngày gây nên lắm hệ lụy, bà Müller Cecília nói: “Hãy thử nhìn ra thế giới”.

Ý bà nói rằng các biện pháp của chính quyền Hung là thành công, nhưng “vẫn luôn phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất”. Cũng vẫn đề tài y tế, được biết là đã có 35.825 test được tiến hành (con số khá thấp), và mạng tin index.hu đặt câu hỏi số lượng test ấy được thực hiện cụ thể với bao nhiêu bệnh nhân.

Rốt cục, câu hỏi đã không được lựa chọn, cũng như một chất vấn khác, theo đó, có phải một bác sĩ rất được các đồng nghiệp và bệnh nhân yêu quý - ông Cserháti Péter, cựu Viện trưởng Viện Phục hồi Chức năng Quốc gia (OORI) - đã bị cách chức chỉ vì ông không muốn “tống” các bệnh nhân về nhà vào lễ Phục sinh?

Trở lại vấn đề test, cho dù Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho rằng chìa khóa để chống Coronavirus là “Thử, thử nữa, thử mãi”, nhưng bà Müller Cecília lại cho rằng, không cần test đại trà, xét từ góc độ dịch tễ học. Và chỉ test thôi thì dù quan trọng, cũng không đủ, vì nó chỉ phản ảnh được trạng thái ở một thời điểm.

Do đó, bà cho rằng đối với các cụ trong các viện dưỡng lão, quan trọng nhất không phải là test đồng loạt (như phe đối lập và công luận đang đòi hỏi ở chính quyền), mà cần nhất là cách ly họ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh