Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: THU NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI CŨNG SẼ BỊ ÐÁNH THUẾ?

(NCTG) Khả năng đó được mạng tin Nyugat.hu đề cập, theo đó, người quốc tịch Hungary, có hộ khẩu thường trú tại Hung, nhưng làm việc tại nước ngoài sẽ phải trả cái gọi là “thuế đoàn kết”.

Minh họa: Internet

Tại phiên họp toàn thể hôm thứ Năm 24-2 của chính quyền TP Szombathely, ông Czeglédy Csaba - người đứng đầu nhóm đại biểu đảng đối lập MSZP trong Hội đồng Thành phố - đặt câu hỏi cho Thị trưởng Puskás Tivadar rằng, có đúng là chính phủ đang muốn cho thực thi một loại thuế mới gọi là “thuế đoàn kết”?

Thị trưởng Szombathely, đồng thời là dân biểu Quốc hội thuộc đảng cầm quyền KDNP, đáp rằng dự định này vẫn còn trong “trứng nước”.

Việc đánh thuế vào những khoản thu nhập ở nước ngoài của công dân Hungary - theo mạng Nyugat.hu - là “có vấn đề” vì Liên hiệp Châu Âu cấm việc đánh thuế hai lần. Mọi công dân EU đều chỉ cần đóng thuế một lần tại quốc gia mà họ có đăng ký lao động. Do đó, loại thuế mới chắc chắn sẽ vi phạm nguyên tắc trên.

Hiện tại, “thuế đoàn kết” được dùng để gọi loại thuế riêng mà những cá nhân, những cơ sở kinh doanh có thu nhập cao phải trả thêm với mục đích hỗ trợ đất nước khi ngân sách thiếu hụt.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu